Ông Gong mong mỏi thành công như ông Park

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam chơi trận đầu tiên ở vòng chung kết U-23 châu Á dưới sự dẫn dắt của thầy mới Gong Oh-kyun hy vọng sẽ tái lập chiến tích như HLV Park Hang-seo cách đây bốn năm ở Thường Châu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay trận mở màn gặp U-23 Thái Lan ở giải châu Á diễn ra tại Uzbekistan ngày 2-6 (VTV6 trực tiếp 22 giờ) có tính chất quyết định lớn đến suất đi tiếp ở bảng C. Lần đầu tiên cầm quân U-23 Việt Nam (VN), ông thầy mới người Hàn Quốc rất tự tin sẽ giúp các tuyển thủ chơi tốt và gặt hái thành tích tốt như đàn anh đồng hương Park Hang-seo từng giúp học trò lên ngôi á quân ở Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm 2018.

Thầy Gong Oh-kyun cho biết cuộc tái đấu với Thái Lan sẽ khác rất xa so với trận chung kết SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY

Thầy Gong Oh-kyun cho biết cuộc tái đấu với Thái Lan sẽ khác rất xa so với trận chung kết SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY

Ông Gong so sánh lứa cầu thủ hiện tại có trình độ chuyên môn không thua kém gì đội tuyển U-23 VN thời của Quang Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng… về nhì châu Á. Có khác chăng là kinh nghiệm thi đấu và thời gian chơi chung với nhau không nhiều.

Thầy Gong nhắn nhủ các cầu thủ trẻ của mình quên đi trận thắng U-23 Thái Lan 1-0 ở chung kết SEA Games 31, vì thành phần hai đội có những thay đổi và đặc biệt là cách chơi của VN không giống với thời ông Park. Nếu như đội tuyển U-23 VN thành thạo lối đá phòng ngự phản công theo sơ đồ 5-3-2 thì bây giờ ông Gong đã nhào nặn họ chơi tấn công nhiều hơn với hệ thống 3-4-3, dù ông chỉ mới có vài ngày huấn luyện có đầy đủ các cầu thủ và vừa đá trận giao hữu duy nhất thua U-23 UAE 0-3.

Sau ba buổi tập ở Uzbekistan làm quen nhịp độ thi đấu và điều kiện thời tiết, ông Gong vui vẻ cho biết các học trò vừa trải qua kỳ SEA Games 31 kéo dài đã hồi phục sức khỏe tốt. Họ cùng nhóm cầu thủ từng vô địch giải U-23 Đông Nam Á hồi đầu năm kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, mà theo thầy Gong, các chân sút sẽ ghi bàn trong trận ra quân gặp lại U-23 Thái Lan. Làm việc với các cầu thủ chất lượng, ông Gong nhìn nhận tương lai của lứa U-23 VN còn tiến rất xa.

Thật ngẫu nhiên, khởi động con đường sự nghiệp của HLV Gong Oh-kyun với bóng đá VN giống với đàn anh Park Hang-seo khi ở giải chính thức đầu tiên là vòng chung kết U-23 châu Á. Thật khó đoán biết cuộc chinh phục của ông Gong có kết quả mỹ mãn như mong muốn hay không nhưng rõ ràng giới hâm mộ thích thú hơn ở triều đại mới có những làn gió mới tươi mát hơn từ lối chơi và hiệu quả của nó.

Thầy Gong nhắn nhủ các cầu thủ trẻ của mình quên đi trận thắng U-23 Thái Lan 1-0 ở chung kết SEA Games 31, vì cả hai có những thay đổi và đặc biệt là cách chơi của VN không giống với thời ông Park.

Ông Gong thừa nhận đã học hỏi nhiều từ HLV Park Hang-seo về cách áp dụng chiến thuật cho học trò để tìm ra phương án phù hợp nhất với triết lý bóng đá của mình. Ông nghĩ các tuyển thủ U-23 VN đã dần thích nghi và hoàn thiện hơn những bài bản mà ông dạy cho họ trong mấy ngày qua.

May mắn cho HLV Gong Oh-kyun thời gian trước còn gắn bó với đội bóng U-23 quê hương và U-19 Indonesia trong vai trò trợ lý, ông có những nắm bắt rõ các đối thủ ở bảng C giải châu Á lần này, không chỉ là Thái Lan mà còn là U-23 Malaysia cùng nhà đương kim vô địch U-23 Hàn Quốc.

Hy vọng thầy trò ông Gong đầu xuôi ở trận ra quân gặp Thái Lan đêm 2-6 thì đuôi lọt trong cuộc chơi lớn châu Á.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm