Ông Park cho học trò tấn công tổng lực để thắng Campuchia

Thầy trò Park Hang-seo hiện có 7 điểm, bằng với đội tuyển Indonesia nhưng xếp nhì bảng B do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội nhất để soán ngôi đầu bảng khi lượt cuối chỉ gặp Campuchia đã chắc chắn bị loại, trong lúc Indonesia sống còn với Malaysia (6 điểm).

Sau hai trận ra quân toàn thắng Lào 2-0 và Malaysia 3-0, thì trận hòa không bàn thắng với đội tuyển Indonesia đã giúp các học trò ông Park tỉnh táo nhiều hơn để toan tính cho chặng đường còn lại AFF Cup cùng mục tiêu giữ ngôi vô địch. Theo VFF, ông Park cho cầu thủ những buổi tập nhẹ nhàng mang tính thư giãn, đồng thời tổ chức các trò giải trí nhằm xả stress rồi lại yêu cầu toàn đội tập trung cho trận đấu phía trước.

Với cục diện hiện tại ở bảng B, chỉ cần thêm 1 điểm là đủ cho đội tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp vào bán kết. Nhưng đó không phải là mục tiêu mà HLV Park Hang-seo và các học trò nghĩ đến. Ông thầy người Hàn Quốc thẳng thắn bày tỏ quan điểm sẽ dồn sức tấn công tổng lực để giành chiến thắng trước đội tuyển Campuchia, cạnh tranh vị trí nhất bảng.

Ông Park tiết lộ vẫn tung ra đội hình mạnh để chơi tấn công đội tuyển Campuchia với mong muốn giành ngôi nhất bảng B. Ảnh: AN.

Ông Park cũng khẳng định luôn dành sự tôn trọng đối với tất cả các đối thủ trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam. Sự chuẩn bị cho trận đấu gặp Campuchia vì thế cũng được lên kế hoạch kỹ lưỡng, giống như cách mà thầy trò ông sẵn sàng cho bất kỳ trận đấu nào.

Ban huấn luyện đã giúp cả đội phân tích đối thủ Campuchia qua băng ghi hình trận đấu, từ đó xây dựng các phương án chiến thuật và nhân sự cho phù hợp. Trong buổi tập khác, HLV Park Hang-seo dành nhiều thời lượng cho nội dung chia quân đá đối kháng. Ông cũng yêu cầu các học trò chơi bóng một cách đơn giản nhưng hiệu quả và phải tận dụng tốt các cơ hội để dứt điểm thành bàn.

Trong khi đó, đội tuyển Campuchia cũng hạ quyết tâm rất lới sẽ chơi một trận cuối tưng bừng trước khi xách va ly về nước. HLV Ryu Hirose tuyên bố cho học trò đá tấn công với đội bóng lớn Việt Nam trong thế không còn gì để mất.

Campuchia có hai trận thua, một trận thắng đã sớm chia tay AFF Cup 2020. Ảnh: AN.

Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn nhưng có thể vẫn như 8 cuộc đụng độ trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam toàn thắng và thắng đậm. Lần gặp gỡ gần nhất ở vòng bảng AFF Cup 2019, các chân sút Quang Hải, Tiến Linh và Phan Văn Đức ghi bàn giúp đội nhà thắng Campuchia 3-0.

Sáng 18-12, HLV Park Hang-seo và một cầu thủ sẽ tham gia họp báo trước trận đấu và chiều cùng ngày, ông cùng các học trò sẽ hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu 3 điểm ở cuộc đối đầu với đội tuyển Campuchia.

Campuchia tấn công là “tự sát”
Campuchia tấn công là “tự sát”
(PLO)- HLV Ryu Hirose của tuyển Campuchia hứa hẹn sẽ chơi tấn công trước đội bóng lớn Việt Nam và ông Park rất thích thú điều này khi đặt mục tiêu giành chiến thắng lớn để đứng nhất bảng B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm