Ông Park dễ thở, thầy Gong gặp khó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Park Hang-seo đã thỏa thuận với VFF chỉ dẫn dắt đội tuyển U-23 Việt Nam với mục tiêu giữ huy chương vàng ở SEA Games 31 vào đầu tháng 5 và sau đó chia tay với các học trò. VFF cũng đã chọn người kế nhiệm ông Park là thầy trẻ Gong Oh-kyun 48 tuổi nắm đội này cho vòng chung kết U-23 châu Á từ ngày 1-6.

Sau SEA Games 31, HLV Park Hang-seo sẽ bàn giao phần việc tiếp theo
của U-23 cho HLV Gong Oh-kyun. Ảnh: VFF

Cần biết ông Park từng giúp đội U-23 Việt Nam vượt qua vòng loại U-23 châu Á, với chỉ hai trận thắng nhọc nhằn U-23 Đài Loan và Myanmar đều với tỉ số 1-0. Ba trận giao hữu ở Dubai Cup mới đây, ông Park giao đội cho trợ lý Lee Young-jil có hai trận thua đều 0-1 trước U-23 Croatia, U-23 Uzbekistan và hòa U-23 Iraq không bàn thắng.

Những kết quả kể trên cho thấy đội tuyển U-23 Việt Nam không thua nhiều các đối thủ lớn nhưng ngược lại thường thắng khó đội bóng yếu hơn và đáng nói là những tiền đạo yêu thích của thầy Park chưa biết ghi bàn.

Tuy nhiên, ông thầy 64 tuổi có may mắn ở kỳ SEA Games 31 lần này vừa có lợi thế sân nhà lại vừa có quyền bổ sung ba tuyển thủ quốc gia cho đội U-23. Ông Park cũng rộng tay hơn chọn lựa 50 cầu thủ cho danh sách sơ bộ vào ngày 30-3, trong đó ông chọn sáu tuyển thủ trên 23 tuổi để thử nghiệm. Nghĩa là đội hình chơi SEA Games của thầy người Hàn không khác gì đội tuyển Olympic mà ông từng giúp họ vào đến bán kết Asiad 2018 với nguồn nhân sự dồi dào.

Trong khi đó, ngay sau khi kết thúc SEA Games ngày 22-5, ông Gong Oh-kyun sẽ chính thức nắm đội U-23 Việt Nam đá vòng chung kết U-23 châu Á với chỉ 23 cầu thủ dưới 23 tuổi. Và việc thành - bại ở giải đấu Đông Nam Á có rất nhiều ý nghĩa với thầy trò ông Gong ngay sau đó một tuần. Thế nhưng ông Gong sẽ gặp thiệt thòi với thành phần trẻ không có nhiều cá nhân nổi bật kiểu Quang Hải, Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Đình Trọng, Duy Mạnh, thủ môn Bùi Tiến Dũng... như thời tiền nhiệm Park Hang-seo khởi nghiệp ở Việt Nam cũng với vòng chung kết U-23 châu Á tại Thường Châu.

Có thể ông Gong dễ chịu hơn nếu thầy Park chịu làm cố vấn cho đội tuyển U-23 Việt Nam đá giải này. Tuy nhiên, thầy mới phải tự lực cánh sinh nhiều hơn để chứng tỏ mình, dù gặp nhiều bất lợi khi có trong tay lực lượng trẻ đang vừa chạy vừa xếp hàng. Nên nhớ hơn hai năm trước, ông Park chỉ với Hùng Dũng và Trọng Hoàng quá tuổi 22 góp mặt vào đội hình trẻ đá bách chiến bách thắng ở SEA Games 30 nhưng sau đó không có hai đàn anh đã gặp nhiều trục trặc tại vòng loại U-23 châu Á.

Hy vọng trong quá trình tham dự SEA Games 31, tân HLV Gong Oh-kyun sẽ tìm ra nhiều gương mặt mới nổi bật và gặp nhiều may mắn như người tiền nhiệm Park Hang-seo.•

Bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 31
vào ngày 6-4

Đội U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan không gặp nhau ở vòng bảng khi được chọn ở nhóm hạt giống số một. Các nhóm tiếp theo gồm Indonesia, Malaysia (nhóm 2); Myanmar, Campuchia (nhóm 3); Philippines, Singapore (nhóm 4); Lào, Đông Timor (nhóm 5). Chủ nhà Việt Nam được ưu tiên ở nhóm A và Thái Lan sẽ vào nhóm B, các cặp còn lại sẽ bốc thăm vào hai nhóm.

Vòng bảng khởi tranh từ ngày 6 đến 16-5. Bảng A của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu vào các ngày 6, 8, 10, 13 và 15-5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) và bảng B của Thái Lan ra sân vào các ngày 7, 9, 11, 14 và 16-5 trên sân Thiên Trường (Nam Định). Các trận bán kết (ngày 19-5) diễn ra trên hai sân Thiên Trường và Việt Trì, còn trận tranh hạng ba và chung kết (ngày 22-5) diễn ra trên sân Mỹ Đình. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm