Ông Trump nói COVID-19 tệ hơn Trân Châu Cảng, khủng bố 11-9

Theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-5, COVID-19 đã làm Mỹ tổn hại nhiều hơn hẳn so với hậu quả khi Nhật ném bom Trân Châu Cảng ngày 7-12-1941 và khi tổ chức Al-Qaeda khủng bố tiểu bang New York và thủ đô Washington D.C. ngày 11-9-2001.

Cuộc tấn công bất ngờ của Nhật vào căn cứ hải quân Trân Châu Cảng ở Hawaii đã làm Mỹ mất gần 2.500 người và gần 1.300 người bị thương, chính thức kéo Mỹ vào chiến tranh thế giới thứ hai.

Sau đó, vào năm 2001, vụ khủng bố 11-9 của tổ chức Al-Quaeda đã giết chết khoảng 3.000 người dân Mỹ, khơi mào cuộc chiến tranh chống khủng bố gần hai thập niên của Mỹ ở Iraq, Afghanistan và các quốc gia khác.

"Đây thực sự là vấn nạn tồi tệ nhất mà chúng tôi từng gặp phải. Hậu quả mà COVID-19 gây nên còn tệ hơn cả trận Trân Châu Cảng” - kênh Channel News Asia dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cho rằng COVID-19 đem lại hậu quả tồi tệ hơn hẳn trận Trân Châu Cảng và vụ khủng bố 11-9. Ảnh: AFP

Tính đến sáng 7-5 (giờ Việt Nam), Mỹ đã có 1.256.669 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 74.121 ca tử vong, theo số liệu từ trang web thống kê Worldometer.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) dự đoán rằng số người chết vì COVID-19 ở Mỹ có thể phải tới 100.000 vào cuối tháng 5 năm nay, kênh Channel News Asia đưa tin.

Ông Tom Frieden - cựu Giám đốc CDC cảnh báo chính quyền Mỹ cần chuẩn bị cho một cuộc chiến "lâu dài và khó khăn" để chống lại COVID-19. Ông cũng thúc giục Mỹ tiếp tục mở rộng tiến trình thử nghiệm tìm vaccine nhằm kiềm chế đại dịch.

"Cho đến khi chúng ta tìm được một loại vaccine hiệu quả, trừ khi phép màu xảy ra, con virus này vẫn sẽ tồn tại cùng chúng ta trong nhiều tháng hoặc nhiều năm tiếp theo" - ông Frieden nói.

Tổng thống Trump ngoài ra cũng lên tiếng đả kích Trung Quốc về nguồn gốc của loại virus chết người này.

"Đáng lẽ những việc này đã không bao giờ xảy ra. Nó đã có thể được ngăn chặn lại ngay tại nơi nó xuất hiện là Trung Quốc” - ông Trump nói.

Ngày 6-5, Trung Quốc tiếp tục đáp trả lại rằng ông Trump không có bất kỳ bằng chứng nào về nguồn gốc của con virus này.

"Vấn đề này nên được trao cho các nhà khoa học và các chuyên gia y tế lo liệu, chứ không phải các chính trị gia chuyên nói dối vì mục đích chính trị của nước họ" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm