Pep Guardiola bất ngờ chỉ trích Mikel Arteta vì trận hòa của Man City

(PLO)- HLV Pep Guardiola bất ngờ nhắm đến việc chỉ trích HLV Mikel Arteta của Arsenal vì một tình huống gây tranh cãi trong trận Man City gặp… Tottenham.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 4-12. HLV Pep Guardiola của Manchester City dường như đã chỉ trích HLV Mikel Arteta của Arsenal sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính đêm qua và rạng sáng nay trước Tottenham trên sân Etihad ở vòng 14 Premier League, Mirror viết.

Tottenham bị Man City dẫn trước 2-1 sau hiệp một dù Son Heung-min mở tỉ số trước cho đội khách. Đầu hiệp hai, Tottenham đã khôi phục thế cân bằng nhờ công Giovani Lo Celso. Jack Grealish tiếp tục nâng tỉ số lên 3-2 cho Man City ở phút 81, nhưng Dejan Kulusevski kịp đánh đầu ghi bàn cho Tottenham ấn định kết quả hòa 3-3 đúng phút 90.

Trận đấu đã bị lu mờ bởi một sai lầm của trọng tài Simon Hooper vào phút 90+4. Trong pha Man City phản công nhanh, Erling Haaland nhận bóng và bị phạm lỗi ở khu vực giữa sân. Haaland lập tức đứng dậy lao theo bóng rồi thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp cho Jack Grealish băng xuống có thể đối mặt thủ môn Tottenham.

Postecoglou-pep-guardiola.jpeg
HLV Pep Guardiola của Man City và Ange Postecoglou của Tottenham đã tạo nên trận đấu cực kỳ hấp dẫn. ẢNH: GETTY

Ban đầu, trọng tài chính Simon Hooper vẫn xua tay cho trận đấu tiếp tục và để Man City hưởng lợi thế, nhưng ngay sau đường chuyền của Haaland, trọng tài lại thổi còi bắt lỗi Tottenham. Các cầu thủ Man City vây quanh trọng tài phản đối, đặc biệt Haaland nổi giận liên tục văng tục với trọng tài.

Sau trận đấu, khi được truyền thông yêu cầu bình luận về tình huống này, HLV Pep Guardiola bất ngờ nhắc đến một người không liên quan gì đến trận đấu này, đó là HLV Mikel Arteta của Arsenal. Trước đó, Arteta cũng có nhiều hành động phản ứng và chỉ trích trọng tài công khai về các tình huống thổi còi gây bất lợi cho Arsenal.

“Câu hỏi tiếp theo”, HLV Pep Guardiola của Man City thẳng thừng nói khi được Sky Sports hỏi về vụ việc, “Tôi sẽ không bình luận về Mikel Arteta. Trọng tài cho trận đấu tiếp tục, sau đường chuyền (của Haaland cho Grealish), ông ta lại thổi còi dừng trận đấu. Tôi không biết.

Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, chúng tôi quyết liệt. Bóng đá cũng giống như cuộc sống, đôi khi bạn không nhận được những gì mình xứng đáng. Xin chúc mừng Spurs vì đã có điểm. Đó là bóng đá”.

man-city-erling-haaland-980-3111.jpg
Các cầu thủ Man City, đặc biệt là Erling Haaland phản đối dữ dội quyết định khó hiểu của trọng tài. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói tiếp: "Tottenham đã chơi cực kỳ xuất sắc trước Aston Villa nhưng lại thua trận. Chúng tôi không thể làm được điều đó, chúng tôi phải tiếp tục”.

Pep Guardiola sau đó được hỏi về phản ứng của Haaland trước vụ việc và liệu ông có chia sẻ sự thất vọng của mình hay không. Chiến lược gia người Tây Ban Nha của Man City trả lời thêm: “Cậu ấy (Erling Haaland) là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy có cơ hội và đôi khi điều đó không thành vấn đề.

Đó là bóng đá. Sự hỗ trợ ngày hôm nay thật đáng kinh ngạc. Có lẽ lần sau chúng tôi sẽ tốt hơn. Họ (Tottenham) tạo ra bao nhiêu cơ hội? Không nhiều. Nhưng bây giờ, chúng tôi hãy chuyển sang trận tiếp theo. Hãy cố gắng”.

Trong khi Pep Guardiola miễn cưỡng bị lôi kéo vào một cuộc tranh luận thì quyết định của trọng tài Hooper đã được các chuyên gia bóng đá Micah Richards và Roy Keane xem xét kỹ lưỡng khi bình luận trên đài Sky Sports (Anh).

pep-guardiola-man-city.jpg
Pep Guardiola bất ngờ nhắc tên HLV Mikel Arteta của Arsenal trong bình luận về tình huống gây tranh cãi trận Man City gặp Tottenham. ẢNH: SKY SPORTS

Cựu hậu vệ của Man City Micah Richards nói: "Tôi không hiểu. Trọng tài đã có một trận đấu hay cho đến thời điểm đó. Ông ấy đưa còi lên miệng, dừng lại, vẫy tay (cho trận đấu tiếp tục), rồi thổi còi dừng trận đấu. Điều đó tôi không hiểu. Ông ấy lẽ ra nên để trận đấu tiếp tục, Grealish đang đối mặt với thủ môn”.

Huyền thoại Manchester United Roy Keane cũng cảm thấy rằng Hooper đã mắc sai lầm và nói thêm: "Đó là một quyết định tồi, Jack Grealish đã vượt qua. Trọng tài đã sai, vì lý do nào đó mà ông ấy đã thổi còi. Nhưng Man City nên chỉ trích chính họ vì đã để Spurs thoát khỏi vòng vây, đừng đổ lỗi cho trọng tài vì điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm