Phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng 33,33%

(PLO)-  ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng phải xem xét lại công tác cán bộ khi những người dày dặn công tác, được đưa lên vị trí rất cao, sau phải đứng trước vành móng ngựa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Có những tội phạm tồn tại trong một thời gian dài nhưng không bị phát hiện” - ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nhận xét như vậy trong phiên họp toàn thể cơ quan này ở phần thẩm tra báo cáo thường niên của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, tổ chức hôm nay, 9-9.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa phát biểu trong phiên họp. Ảnh: PHẠM THÀNH

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa phát biểu trong phiên họp. Ảnh: PHẠM THÀNH

Là ĐBQH không chuyên trách, nhưng qua nghề luật sư của mình, ông Nghĩa dẫn chứng việc công chức nhà nước nhận hoa hồng lót tay của DN, của người dân để nâng giá, mua hàng giá cao bằng tiền ngân sách, hoặc bỏ qua, làm ngơ các vi phạm, tội phạm...

“Phải chăng tình trạng này tồn tại lâu rồi và khá phổ biến ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực? Cho đến khi xảy ra vụ Việt Á hay Cục Lãnh sự, FLC, Tân Hoàng Minh... nó mới bộc lộ “phần nổi của tảng băng” vì khi đạt đến quy mô quá lớn và quá trắng trợn thì không che giấu được” - Ông Nghĩa nói và đặt vấn đề “còn biết bao nhiêu những vụ tương tự như thế đang diễn ra và chưa bộc lộ”.

Ông bày tỏ sự đau xót khi vừa qua, hàng nghìn cán bộ công chức trung cấp, cao cấp bị khai trừ đảng, bị xét xử trong hàng chục vụ án chỉ trong vài năm gần đây.

Đáng chú ý, vị luật sư lưu ý tình trạng gia tăng tội phạm trong cán bộ, công chức. Dẫn chứng: Bạo hành với hàng xóm cũng có công chức, cán bộ. Bạo hành với người tình - như vụ cán bộ quản lý thị trường có vợ con nhưng đi hát karaoke, ghen tuông, lôi người tình về hành hạ nhiều tiếng, xé quần áo, quay video và gây thương tích hơn 20%... Ngoài ra, có trường hợp cán bộ, công chức xâm hại trẻ em, quấy rối tình dục. Rồi trường hợp chạy án ở Bệnh viện Thủ Đức...

“Với tính chất đặc biệt của tội phạm, chúng ta cần phải nêu ra chứ không chỉ có con số tăng hay giảm” - ông Nghĩa nói và cho rằng cử tri quan tâm đến tội phạm trong cán bộ, công chức bởi người dân chờ đợi ở họ những quy chuẩn đạo đức cao hơn thông thường.

“Người dân tin rằng khi tuyển dụng họ vào bộ máy nhà nước thì quy trình tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm rất chặt chẽ, thử thách trong thời gian rất dài. Do đó, những người này nếu có phạm tội sẽ không phạm tội nặng, không ở quy mô lớn và thiệt hại lớn cho nhà nước, xã hội” - ông Nghĩa nói thêm.

Luật sư đến từ TP.HCM so sánh hình ảnh trong lúc khó khăn, khủng hoảng, khi tính mạng, cuộc sống của hàng triệu người bị đe dọa, đảo lộn do dịch COVID-19, đã có rất nhiều cán bộ, công chức bất chấp nguy hiểm tính mạng, hy sinh lợi ích của gia đình, bản thân để giúp người dân vượt qua nguy hiểm như rất nhiều công chức, viên chức trong ngành y...

Trong khi đó, một nhóm cán bộ lại câu kết với nhau để trục lợi rất lớn.

“Chúng tôi cho rằng hàng nghìn vụ móc túi, trộm cắp có khi không nguy hiểm, thiệt hại lớn bằng vụ Việt Á, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao. Bởi các vụ án này làm ảnh hưởng đến niềm tin vào Đảng, Nhà nước” - ông Nghĩa nói.

Cũng theo ĐBQH TP.HCM, người dân đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Nhưng cũng không ít cử tri và người dân chưa thực sự tin rằng chúng ta có thể ngăn chặn và giảm thiểu nạn tham nhũng một cách căn cơ, dài hạn.

Ông cho rằng cần có thay đổi mang tính chất đột phá về phương pháp, chính sách trong công tác cán bộ. “Những người dày dặn công tác mấy chục năm đưa lên vị trí rất cao rồi cuối cùng lại phải đứng trước vành móng ngựa thì công tác cán bộ phải xem xét lại. Từ phòng chống tội phạm, tham nhũng chúng ta phải đề xuất cho được về chính sách cán bộ thì mới căn cơ”- ông Nghĩa nhấn mạnh.

Tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp

Theo báo cáo về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của Chính phủ, từ ngày 1-10-2021 đến ngày 31-7-2022, cơ quan chức năng đã phát hiện 4.354 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm 36,61%. Song phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng 33,33% với 396 vụ.

“Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh cho thấy tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến rất phức tạp”, báo cáo nêu.

Nổi lên là các sai phạm trong các lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp; sai phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá, mua sắm công, tập trung vào khâu thẩm định giá, thẩm định thầu, thông đồng chia nhỏ dự án, gói thầu để chỉ định thầu; dùng “quân xanh, quân đỏ” để thao túng giá trúng thầu, mua bán “lòng vòng” để nâng giá nhiều lần.

Tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế trọng điểm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại ngày càng lớn như quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, cổ phần hóa, y tế, giáo dục, đất đai, tài chính, ngân hàng....

Ngoài ra, tội phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID -19 gia tăng, nhất là các loại vật tư, trang thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng chống dịch; trục lợi cho tổ chức tiêm vaccine, xét nghiệm COVID -19; lợi dụng việc đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước để trục lợi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm