Phạt 15 triệu đồng nhà hàng ở Đà Nẵng 'chặt chém' khách

Sáng 29-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng Trần Phước Trí cho biết đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với nhà hàng Mười Đô (đường Trần Bạch Đằng, quận Sơn Trà) vì có hành vi bán hàng hóa không đúng với giá niêm yết.

Biên lai thu tiền đối với đoàn khách 27 người. Ảnh: KH

“Bên cạnh việc xử phạt, chúng tôi cũng buộc nhà hàng này hoàn trả lại số tiền chênh lệch cho khách là 240.000 đồng” - ông Trí nói.

Trước đó, một du khách Hà Nội phản ánh nhà hàng Mười Đô có dấu hiệu "chặt chém". Theo đó, đoàn khách có 27 người và ăn hết số tiền 6,1 triệu đồng. Sau khi thông tin trên được đưa lên đã gây phản ứng trong du khách, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP Đà Nẵng.

Trước việc này, Chi cục Quản lý thị trường TP, Công an quận Sơn Trà và UBND phường Phước Mỹ đã vào cuộc làm rõ thông tin. Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ nhà hàng cho biết giá bán đã được niêm yết và du khách trước khi gọi món đã xem giá. Du khách đồng ý với mức giá đưa ra thì nhà hàng mới bán chứ không có chặt chém.

Tuy nhiên, sau khi so sánh bảng giá niêm yết sản phẩm tại nhà hàng, phiếu đặt món và biên lai tính tiền, cơ quan chức năng kết luận nhà hàng đã tính tiền cao hơn giá niêm yết hai món ăn trong hóa đơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm