Phó Thủ tướng và Bí thư Hà Nội chủ trì cuộc họp xử lý hậu quả vụ cháy chung cư mini

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đang chủ trì cuộc họp xử lý hậu quả vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở quận Thanh Xuân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo TP Hà Nội đã có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở quận Thanh Xuân để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng và Bí Thư Thành uỷ Hà Nội đã cùng chủ trì cuộc họp báo xử lý hậu quả vụ cháy tại trụ sở Thành uỷ Hà Nội.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 12-9, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích hơn 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí Thư thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp xử lý hậu quả vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí Thư thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp xử lý hậu quả vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo TP, lực lượng công an TP, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa.

Đến 5 giờ ngày 13-9, thống kê sơ bộ: đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận đang phối hợp chặt chẽ với Công an TP và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy.

Các lực lượng chức năng cũng đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ghi nhận của PV cho thấy, đám cháy xảy ra ở một con ngõ rất sâu, hẹp chỉ rộng 2-3 m, tuỳ từng đoạn. Xe cứu hoả không vào được nên phải dẫn dây cứu hỏa vào.

Toà nhà xảy ra cháy là một chung cư xây dựng trên diện tích đất hơn 200 m2, thiết kế 10 tầng (1 tầng hầm, 8 nổi, 1 tum) với khoảng 45 phòng.

Người dân cho biết, khi xảy ra đám cháy các phòng đều có người ở, đa phần là các hộ gia đình và sinh viên thuê trọ. Hơn nữa, do đám cháy xảy ra vào ban đêm, nguồn lửa phát nguồn từ tầng hầm với rất nhiều xe máy để bên dưới nên chỉ có một số người thoát ra được.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm