Phòng thay đồ MU loạn chưa từng thấy

Hôm nay (6-2), hàng loạt tờ báo Anh như Daily Mail, The Sun và Mirror không hẹn mà gặp cùng viết về tình trạng náo loạn trong phòng thay đồ Manchester United.

Daily Mail giật tít cực sốc và đưa ra trang chủ mục thể thao: “Mùi hôi của sự thối rửa ở Manchester United chưa bao giờ mạnh như lúc này, kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi”.

Daily Mail cho rằng, kể từ khi Sir Alex rời đi, phòng thay đồ MU chưa bao giờ bất ổn như hiện tại. ẢNH: GETTY

The Sun thì đăng dòng tít: “Những rạn nứt trong phòng thay đồ MU gia tăng vì Greenwood”. Còn Mirror (Anh) khẳng định trên dòng tít: “Ralf Rangnick đối mặt với cuộc nổi dậy mới trong phòng thay đồ MU sau vụ Jesse Lingard”.

Mirror thông tin thêm, Rangnick đối mặt với cuộc nổi dậy của các cầu thủ MU sau khi ông liên tục khẳng định Jesse Lingard từ chối thi đấu cho MU trong trận thua Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup.

Trước trận đấu, Rangnick cho biết Lingard xin ông cho được nghỉ ngơi để ổn định tâm lý sau khi anh không thể rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, Lingard lại đăng đàn trên mạng xã hội tuyên bố CLB muốn anh được nghỉ một thời gian để giải quyết vấn đề cá nhân.

Lingard và Rangnick mâu thuẫn công khai trên truyền thông. ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu, Rangnick khẳng định lại lập trường của mình một lần nữa. Rangnick cho biết Lingard đã nói với ông rằng, anh không có tâm trí để ra sân thi đấu cho MU trong trận gặp Middlesbrough.

MU đang trải qua cú sốc khi bị đội hạng nhất Middlesbrough loại khỏi FA Cup sau trận thua trên chấm lưu luân ngay trên sân nhà Old Trafford. Và mọi chuyện tiếp tục diễn ra không suôn sẻ trong phòng thay đồ MU.

Trước đó, Rangnick dính vào vụ lùm xùm tương tự với Anthony Martial. Rangnick tuyên bố Martial không muốn thi đấu trong trận MU thắng Brentford 3-1 nên ông phải loại anh khỏi đội hình. Nhưng Martial lại cho biết anh luôn tôn trọng MU và người hâm mộ và sẵn sàng ra sân thi đấu.

Vụ việc sau đó được Rangnick chấm dứt bằng tuyên bố hai bên đã nói chuyện rõ ràng với nhau. Trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng vừa qua, Martial đã được rời MU theo đúng nguyện vọng khi đến Sevilla dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Nội bộ MU không được yên ả như vẻ ngoài. ẢNH: REUTERS

Một số ngôi sao của MU tin rằng, những vấn đề như vậy nên giải quyết trong nội bộ đội bóng, thay vì lên mặt báo làm rùm beng. Họ không thể hiểu tại sao Rangnick lại chọn cách công khai những vấn đề nhạy cảm của đội nhà với truyền thông.

Một người trong cuộc chia sẻ với Mirror (Anh): ‘Đó không phải là cách MU nói lên tất cả vấn đề trên phương tiện truyền thông như vậy. Đây là thời gian để mọi người gắn bó với nhau, không nên công khai những chuyện có thể gây chia rẽ”.

Ralf Rangnick đến MU với tư cách HLV tạm quyền đến cuối mùa giải và có nhiệm vụ giúp đội lọt Top 4 Premier League để giành vé dự Champions League mùa tới. Dường như Rangnick cảm thấy mình phải thành thật với những vấn đề đang gặp phải tại “quỷ đỏ” thành Manchester.

Trong khi đó, Daily Mail lại nêu vấn đề của tiền đạo Edinson Cavani. Cavani đã xin phép Rangnick được nghỉ ngơi không thi đấu với Middlesbrough. Cavani vừa làm nhiệm vụ quốc gia cùng tuyển Uruguay ở vòng loại World Cup 2022. Chuyến bay trở về Anh của Cavani được cho là bị delay nên anh không đủ thể lực ra sân đá với Middlesbrough.

Cavani chịu nhiều chỉ trích vì trở lại MU quá muộn. ẢNH: REUTERS

Rangnick xác nhận: “Cavani đã chơi cho tuyển Uruguay vào thứ tư và gặp tình trạng delay khi trở về Anh. Cavani sẽ không góp mặt trong đội và chỉ trở lại tập luyện vào đầu tuần”.

Hành động của Cavani bị rất nhiều fan MU chỉ trích khi trước đó có thông tin cho rằng, Cavani từng nhiều lần chỉ muốn ngồi dự bị với lí do không đủ thể lực. Daily Mail bình luận sâu cay, nếu Cavani không muốn thi đấu trong giải duy nhất MU có thể giành cúp bạc mùa này, anh ta không nên góp mặt trong “biên chế” của đội.

Cuối cùng, The Sun lại nêu bật mâu thuẫn giữa các cầu thủ MU trong scandal hành hung, tấn công tình dục và dọa giết bạn gái của Mason Greenwood.

The Sun viết: “Những rắc rối của Manchester United ngày càng gia tăng với sự rạn nứt trong phòng thay đồ sau vụ bắt giữ Mason Greenwood. Các ngôi sao của “quỷ đỏ” xung đột với nhau về việc liệu có đúng khi bỏ rơi Greenwood”.

Các cầu thủ như Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo và Victor Lindelof đã cắt đứt liên hệ với Greenwood bằng cách hủy theo dõi ngôi sao 20 tuổi người Anh trên Instagram. Quyết định đó được cho là gây áp lực đến các đồng đội khác phải làm theo.

Ronaldo là một trong những cầu thủ đầu tiên bỏ theo dõi Greenwood trên Instagram. ẢNH: SUN SPORTS

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun hôm nay (6-2) rằng, một số cầu thủ MU cảm thấy thật sai lầm khi tẩy chay Greenwood với lý do Greenwood vô tội cho đến khi tòa án chứng minh anh có tội.

Nguồn tin này cho biết: “Một cầu thủ rất tức giận vì điều đó. Anh ta cảm thấy việc bỏ rơi Mason Greenwood cho thấy cả đội không ở bên nhau. Nếu Mason bị kết tội trước các cáo buộc đó, thì rõ ràng tất cả các cầu thủ MU sẽ kinh hoàng.

Nhưng cảnh sát thậm chí còn chưa kết luận liệu họ có đủ bằng chứng để buộc tội Greenwood hay không. Một số đồng đội thân thiết với Greenwood cảm thấy công lý (khi tòa ra phán quyết) phải đứng trên hết.

Nhưng một số cầu thủ khác bắt đầu rời bỏ Greenwood. Các cầu thủ khác cảm thấy bị áp lực phải làm theo. Một cầu thủ đã nói, điều đó cho thấy đội không có sự đoàn kết như thế nào và có quá nhiều lần họ hành động với tư cách cá nhân”.

Greenwood bị cảnh sát bắt và thẩm vấn vào chủ nhật tuần trước với cáo buộc hành hung, tấn công tình dục và dọa giết bạn gái. Sau ba ngày ở đồn cảnh sát, Greenwood đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh.

Rangnick quá khó để xử lý được vấn đề nội bộ Man United. ẢNH: REUTERS

Khi vụ việc xảy ra, phía Manchester United thông báo “đình chỉ thi đấu Greenwood cho đến khi có thông báo mới và CLB không dung thứ bất cứ hành vi bạo lực nào”.

Các sản phẩm MU đang kinh doanh liên quan đến Greenwood đều bị gỡ khỏi kệ hàng. MU thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng cho các CĐV đổi áo đấu số 11 của Greenwood lấy áo của bất kỳ cầu thủ nào khác của đội chủ sân Old Trafford.

Fan MU trút giận lên Cavani
Fan MU trút giận lên Cavani
(PLO)- Người hâm mộ Manchester United đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi Edinson Cavani vắng mặt trong cuộc đụng độ với Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup trên sân nhà Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm