Politico: Khả năng lãnh đạo Mỹ-Trung đạt thỏa thuận mở lại lãnh sự quán

Tờ Politico ngày 4-11 dẫn các nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đạt được các thỏa thuận trong cuộc hội đàm trực tuyến sắp tới.

Theo các nguồn tin, các thỏa thuận này có thể liên quan việc mở lại lãnh sự quán tại hai nước, cũng như giảm bớt các hạn chế về thị thực.

Politico: Khả năng lãnh đạo Mỹ-Trung đạt thỏa thuận mở lại lãnh sự quán. Ảnh: REUTERS / GETTY IMAGES

Theo Politico, tuy cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo thời gian tới, hiện vẫn chưa được lên lịch, được cho khó mang lại nhiều đột phá lớn, song Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được một số tiến triển trong các lĩnh vực khác.

Trước đó, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ hồi tháng 10 cho biết ông Biden và ông Tập có kế hoạch tổ chức hội đàm trực tuyến trước cuối năm nay.

Theo quan chức này, Mỹ và Trung Quốc đã "thống nhất về nguyên tắc" sẽ tổ chức cuộc họp song phương trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo.

Mỹ và Trung Quốc hồi năm 2020 đã có những động thái "ăn miếng trả miếng", đánh dấu căng thẳng đỉnh điểm trong quan hệ giữa hai nước dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump.

Tháng 7-2020, Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở TP Houston, bang Texas. Phía Washington cáo buộc cơ sở ngoại giao này liên quan hoạt động gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời đáp trả bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Bắc Kinh cho rằng một số nhân viên của lãnh sự quán Mỹ đã "tiến hành các hoạt động không đúng với danh tính của họ", đồng thời cáo buộc hành động của các nhân viên Mỹ nhằm làm suy yếu các lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Trước khi ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, chính quyền ông Trump đã gây sức ép lên Trung Quốc theo nhiều cách, như phát động cuộc chiến thương mại hồi năm 2018, cáo buộc Bắc Kinh lạm dụng các hoạt động thương mại. 

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh còn thể hiện rõ trong vấn đề Biển Đông, với những phát ngôn bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực, tăng cường tần suất hoạt động của các tàu chiến, máy bay quân sự tuần tra tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Ngoài ra, chính quyền ông Trump cũng xác định Trung Quốc là “mối đe dọa lâu dài lớn nhất” đối với Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm