PSSI yêu cầu Shin Tae-yong khắc phục ngay điểm yếu của bóng đá Indonesia

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir yêu cầu HLV Shin Tae-yong khắc phục ngay điểm yếu của bóng đá Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir tin rằng Indonesia phải chơi hiệu quả về mặt ghi bàn thì mới đạt được mục tiêu làm nên lịch sử ở giải U-23 châu Á sắp tới tại Qatar. Shin Tae-yong là HLV đầu tiên trong lịch sử giúp tuyển Indonesia vượt qua vòng bảng một kỳ Asian Cup.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc mới đạt được một nửa yêu cầu của PSSI. Shin Tae-yong cần dẫn dắt U-23 Indonesia ít nhất lọt vào tứ kết U-23 châu Á sắp tới mới hoàn thành mục tiêu còn lại. Khi đó, PSSI mới xem xét gia hạn hợp đồng với Shin Tae-yong, vốn sẽ hết hạn vào tháng 6-2024.

shin-tae-yong-khac-phuc-indonesia.png
Chủ tịch PSSI Erick Thohir yêu cầu HLV Shin Tae-yong phải giải quyết ngay điểm yếu dứt điểm của cầu thủ Indonesia. ẢNH: BOLA

Để đạt được mục tiêu thứ hai, chủ tịch PSSI Erick Thohir yêu cầu HLV Shin Tae-yong phải giải quyết ngay điểm yếu dứt điểm của cầu thủ Indonesia. Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho biết: “Nhìn lại Asian Cup 2023, chúng tôi thiếu những cầu thủ ghi bàn. Hãy nhìn tuyển Úc mà xem (Indonesia thua Úc 0-4 ở vòng 16 đội Asian Cup). Họ hiếm khi tấn công nhưng luôn hiệu quả trong việc ghi bàn. Phải như vậy chứ. Công việc của Shin Tae-yong là ngay lập tức cải thiện khu vực đó để giúp Indonesia ghi bàn”.

Dù nhiệm vụ của Shin Tae-yong được đánh giá là khó khăn nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc được cho là có “nguồn lực dồi dào” tại VCK U-23 châu Á 2024. Gần một nửa số cầu thủ tuyển Indonesia tham dự Asian Cup 2023 nằm trong độ tuổi U-23, nghĩa là họ chắc chắn là nhân tố chủ lực của U-23 Indonesia tại VCK U-23 châu Á sắp tới.

Cụ thể, có ít nhất 11 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống nằm trong danh sách 26 cầu thủ Indonesia dự Asian Cup 2023 vừa qua. Điều thú vị là 5-6 cầu thủ này đều là thành viên của đội hình chính tuyển Indonesia, bao gồm Ernando Ari Sutaryadi, Justin Hubner, Elkan Baggott, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan và Rafael Struick.

asian-cup-shin-tae-yong.png
Shin Tae-yong đã giúp bóng đá Indonesia làm nên lịch sử tại Asian Cup. ẢNH: AFP

“Tại VCK U-23 châu Á, Indonesia phải có nhiều điều để làm. Hơn nữa, nhiều cầu thủ U-23 của chúng tôi đã được đưa vào đội tuyển quốc gia Indonesia và một số cầu thủ thường có mặt trong đội hình xuất phát 11 người. Đó là một lợi thế rất lớn, đó là nguồn vốn để Shin Tae-yong tạo nên bất ngờ tại giải U-23 châu Á”, Chủ tịch PSSI Erick Thohir khẳng định.

Điều cần lưu ý là PSSI phải nỗ lực vận động các CLB “nhả” cầu thủ cho Shin Tae-yong. Lý do là giải U-23 châu Á không có trong lịch FIFA, nên các CLB không bắt buộc phải “nhả” những cầu thủ được triệu tập vào đội U-23 Indonesia dự giải U-23 châu Á.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir thừa nhận rằng, ông khá hài lòng với màn trình diễn của Shin Tae-yong cùng tuyển Indonesia tại Asian Cup 2023. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc gia hạn hợp đồng sẽ chỉ được thực hiện nếu Shin Tae-yong hoàn thành được mục tiêu đề ra.

shin-tae-yong.png
Shin Tae-yong còn nhiều việc phải làm để cải thiện Indonesia. ẢNH: PSSI

Erick Thohir cho biết trong video được đăng tải trên Instagram cá nhân của ông: “Có một thỏa thuận rằng hợp đồng của Indonesia với HLV Shin Tae-yong có thời hạn đến tháng 6, với hai mục tiêu phải đạt được để gia hạn hợp đồng đến năm 2027.

Tôi có hài lòng với HLV Shin Tae-yong không? Hài lòng. Tuy nhiên, suốt thời gian qua tôi đã được “đào tạo như một người chuyên nghiệp” rằng, tôi không để tình cảm xen vào công việc. Dù yêu mến HLV Shin Tae-yong nhưng tôi phải đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bóng đá Indonesia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm