Quả bóng vàng và nỗi nhớ Ramos

(PLO)- Luka Modric đã nói rằng anh nhớ huyền thoại Sergio Ramos của Real Madrid ở CLB khi tiền vệ người Croatia cho biết thêm, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và trò chuyện hàng ngày với nhau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung vệ Ramos đã rời Madrid vào mùa hè năm ngoái sau khi CLB hủy bỏ đề nghị hợp đồng của anh sau các cuộc đàm phán kéo dài. Anh gia nhập Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng không thể thi đấu trong phần lớn thời gian của mùa giải 2021-2022 vì chấn thương đầu gối. Tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ ra sân trong 21 trận cho Les Parisiens trên mọi đấu trường.

Modric đã có chín năm cùng Ramos ở Real Madrid, và bộ đôi này đã cùng nhau giành được nhiều danh hiệu, trong đó có bốn chức vô địch Champions League.

Nói với Sportske, Modric thừa nhận rằng anh vẫn còn liên lạc với Ramos và huyền thoại người Croatia nhớ những chuyến đi chơi với Ramos. Anh ấy được GOAL trích dẫn nói: "Tất cả sự ra đi của những cầu thủ mà bạn chia sẻ những năm tháng rất thành công trong đội đều là đau đớn. Đối với tất cả mọi người - sau chín năm, Sergio Ramos đã ra đi. Từ ngày đầu tiên tôi đến, anh ấy đã ở bên cạnh tôi.

Tiền vệ người Croatia rất thân thiết với trung vệ Ramos. Ảnh: CGI.

Tiền vệ người Croatia rất thân thiết với trung vệ Ramos. Ảnh: CGI.

Ramos đã giúp tôi thích nghi với Real Madrid. Anh ấy luôn tìm cách động viên tôi vì tin vào tiềm năng của tôi. Chúng tôi trở thành những người bạn tuyệt vời, một gia đình sum họp, cùng nhau trải qua những mùa hè. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hàng ngày, ít nhất là qua tin nhắn. Tôi nhớ những chuyến đi chơi với Ramos, nhưng giờ rất khó khăn. Đó là cách mọi thứ diễn ra trong bóng đá.

Modric bộc bạch tiếp: "Những thay đổi là chuẩn mực của cuộc sống hàng ngày, ngay cả đối với những người giỏi như anh ấy. Chúng tôi đã chinh phục mọi thứ khi khoác chung màu áo. Như tôi đã nói trước đây là tất cả đều vì Real Madrid. Điều này đã được khẳng định rằng nếu không có tất cả chúng tôi, đội bóng sẽ tiếp tục trên con đường của những danh hiệu. Tất cả chúng ta đi qua, chỉ có Real Madrid là vĩnh cửu".

Luka Modric đã đặt bút ký hợp đồng thêm một năm với đội chủ sân Santiago Bernabeu vào tháng trước, với điều khoản giữ anh ở lại thủ đô Tây Ban Nha cho đến năm 2023. Anh đã có 45 lần ra sân trên các đấu trường mùa trước, cung cấp 12 đường kiến ​​tạo khi Real Madrid hoàn tất vô địch giải đấu và Champions League.

Modric và trung vệ Ramos vẫn trò chuyện với nhau hàng ngày. Ảnh: CGI.

Modric và trung vệ Ramos vẫn trò chuyện với nhau hàng ngày. Ảnh: CGI.

Trong một video được đăng trên tài khoản Twitter của CLB, Modric nói: "Tôi rất vui và tự hào khi tiếp tục ít nhất một năm nữa ở Madrid. Tôi muốn tiếp tục cống hiến mọi thứ cho CLB - tôi rất vinh dự khi tiếp tục khoác lên mình chiếc áo này".

Cầu thủ người Croatia đã 3 lần vô địch La Liga cùng với 5 lần vô địch Champions League cùng Los Blancos. Anh cũng có ba huy chương FIFA Club World Cup, ba chiến thắng UEFA Super Cup và một Copa del Rey. Modric đã giành Quả bóng vàng 2018 với tư cách là một cầu thủ của Los Blancos. Trong 12 năm trước và sau đó, Messi cùng Ronaldo chia nhau 12 Quả bóng vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm