Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 19-3

Tính đến 6 giờ sáng 19-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 8.764 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 206.226 ca nhiễm.

Hiện đại dịch đã lan ra 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài Trung Quốc ra, các quốc gia như Ý, Iran, Tây Ban Nha đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.

Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết trên toàn cầu đã có 82.862 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 200.000

Theo số liệu của Bệnh viện John Hopkins (Mỹ) ngày 18-3, số ca nhiễm bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19) đã lần đầu vượt mốc 200.000.

Tính tới sáng 19-3, tổng số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới là 206.226 ca.

Nhân viên thực hiện phun khử trùng tại một bảo tàng ở Naples, Ý hôm 10-3. Ảnh: AP.

Virus SARS-CoV-2 được biết đã bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Đến nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết virus đã lan sang hầu hết mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trung Quốc có số ca nhiễm nhiều nhất với hơn 80.000 ca nhiễm và hơn 3.000 người chết vì virus. Dù vậy, những ngày gần đây tỉ lệ nhiễm và tử vong đã giảm.

Hai tâm dịch xếp sau Trung Quốc là Ý và Iran. Ý đã có hơn 35.000 ca nhiễm và gần 3.000 người chết vì COVID-19, trong khi đó số ca nhiễm tại Iran tính đến sáng 19-3 là hơn 17.000 ca.

Hồi tuần trước, WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu.

Singapore, Đài Loan và Hong Kong đối mặt làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 2

Được đánh giá là những nơi đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, song Singapore, Đài Loan và Hong Kong đang đối mặt với nguy cơ lây lan dịch lần thứ 2 khi một số cư dân từ các khu vực có vùng dịch như châu Âu và Trung Đông trở về.

Singapore, Đài Loan và Hong Kong đang chứng kiến số ca nhiễm mới COVID-19 tăng lên những ngày qua. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan toàn thế giới đang là thách thức lớn với nỗ lực kiểm soát dịch giai đoạn đầu được đánh giá là thành công tại 3 nơi này.

Một du khách Đài Loan đang chụp ảnh tại Milan cuối tháng 2-2020 - Ảnh: EPA

Theo báo Wall Street Journal (WSJ), tới cuối ngày 17-3, Singapore ghi nhận thêm 23 ca nhiễm COVID-19 mới, cũng là số ca mới cao nhất trong một ngày được ghi nhận tại quốc đảo sư tử kể từ khi dịch bùng phát.

Trong khi đó Đài Loan ghi nhận thêm 10 ca nhiễm COVID-19 mới trong cùng ngày, nâng tổng số ca bệnh ở vùng lãnh thổ này lên 77.

Hong Kong cũng đã có thêm 5 ca bệnh COVID-19 mới trong ngày 17-3, chỉ một ngày sau khi đặc khu này ghi nhận mức tăng kỷ lục 9 ca một ngày, nhiều nhất kể từ 9-2.

Singapore, Đài Loan và Hong Kong là những nơi sớm chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên thế giới do có những quan hệ gần gũi về kinh tế, xã hội với Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên.

Tuy nhiên đây cũng là 3 nơi đã sớm kiểm soát dịch COVID-19 rất hiệu quả, kiềm chế được số ca bệnh mới cũng như có tỉ lệ người chết vì COVID-19 cũng rất thấp.

8.000 người Hồi giáo đổ về Indonesia hành lễ bất chấp dịch bệnh

Hơn 8.000 người hành hương Hồi giáo từ nhiều nước châu Á đã tập trung tại nhà thờ ở thành phố Gowa, tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia hôm 18-3 để thực hiện thánh lễ, bất chấp khuyến cáo của nhà chức trách trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng.

Ban tổ chức khẳng định những người hành hương tới tham dự sự kiện tại Gowa đã được kiểm tra thân nhiệt.

Đại diện chính quyền địa phương là ông Arifuddin Saeni cho biết ban tổ chức đã bác bỏ yêu cầu hủy bỏ sự kiện. Theo ước tính của nhà chức trách Indonesia, khoảng 8.700 người đã có mặt tại nhà thờ hôm 18-3, số người tham dự vẫn ngày một tăng, khiến chính quyền địa phương gặp khó khăn trong ngăn cản sự kiện.

Hơn 8.000 người đã đổ về nhà thờ Hồi giáo tại Gowa, Indonesia. Ảnh: AFP

Trước đó, thánh lễ của người Hồi giáo tổ chức tại một nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia diễn ra từ 27-2 đến 1-3 với hơn 16.000 tham dự đã trở thành nơi bùng phát COVID-19 khi hơn 500 người được xác định đã nhiễm bệnh.

Sự kiện tổ chức ở Gowa hôm 18-3 và sự kiện trước đó tại Kuala Lumpur đều được tổ chức bởi phong trào Hồi giáo Tablighi Jama'at.

Tới thời điểm hiện tại, Indonesia đã ghi nhận 227 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 19 người đã tử vong. Trong khi đó, nước láng giềng Malaysia đã ghi nhận 790 ca nhiễm COVID-19, phần lớn liên quan tới sự kiện Hồi giáo tổ chức ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.

Tổng số ca nhiễm ở Ý vượt 35.000 người

Tổng số ca tử vong tại Ý - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại châu Âu, hiện lên tới 2.978. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên 35.713, theo Reuters.

Trong số 475 ca tử vong mới ghi nhận, riêng vùng Lombardy ghi nhận 319 ca tử vong trong một ngày. Các nguồn tin cho biết số ca nhiễm mới ở Lombardy, bao gồm thủ phủ tài chính Milan của Italy, ghi nhận hôm 18- là 1.500, nâng tổng số ca nhiễm trong vùng lên 17.700.

Italy là thành viên đầu tiên của Liên minh Châu Âu (EU) đóng cửa trường học và gần như toàn bộ cơ sở kinh doanh, trong nỗ lực thực hiện chiến lược hạn chế tiếp xúc xã hội và cách ly dân số khỏi nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm