Ukraine tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Nga, phát lệnh tổng động viên

Đài RT đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24-2 tuyên bố Ukraine cắt quan hệ ngoại giao với Nga.

Phát biểu trên truyền hình hôm 24-2, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RT

Vị tổng thống kêu gọi công chúng ủng hộ các lực lượng vũ trang, gồm cả việc cầm vũ khí và chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Ông Zelensky cũng cam kết sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cá nhân, mà ông đã áp đặt trước đây, đối với bất kỳ ai sẵn sàng bảo vệ Ukraine.

Theo RT, ông Zelensky cho rằng cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine tương tự một "cuộc xâm lược của Đức Quốc xã".

Ông yêu cầu công dân Nga phản đối quyết định của chính phủ nước này về việc tấn công Ukraine.

Ông Zelensky kêu gọi các phương tiện truyền thông Ukraine hỗ trợ đoàn kết dân tộc bằng cách tiến hành "tổng động viên bằng thông tin". 

Nhà lãnh đạo Ukraine yêu cầu giới truyền thông "đưa tin quân đội của chúng ta đang chiến đấu mạnh mẽ như thế nào". Ông nhấn mạnh về sự thiếu hụt các thông tin như vậy, nói thêm rằng quân đội Ukraine cần sự hỗ trợ từ công chúng.

Ông Zelensky tuyên bố rằng "đối phương đã bị tổn thất nghiêm trọng" và thiệt hại sẽ còn tăng thêm.

Theo RT, ông Zelensky cho biết chính phủ Ukraine "đã phân phối vũ khí" cho mọi người để sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của đất nước. Ông kêu gọi tất cả những người có thể lực đến báo cáo để làm nhiệm vụ tại các trung tâm động viên.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24-2 tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Zelensky hôm 22-2 đã tuyên bố về khả năng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Ông cho biết đã nhận được yêu cầu của Bộ Ngoại giao xem xét vấn đề cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm