Quyền lực tối thượng của Ronaldo ở Al Nassr

(PLO)- Ngôi sao Cristiano Ronaldo được trao quyền tham gia chính vào các cuộc đàm phán khi Al Nassr đang nhắm đến HLV Zinedine Zidane, người từng 3 lần giành chức vô địch Champions League hoặc thầy cũ khác là Mourinho.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Al Nassr ráo riết tìm kiếm một HLV tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng của đội bóng, theo thông tin đưa ra từ CBS Sports. CLB lớn của Saudi Arabia đã sa thải Rudi Garcia do tranh cãi với Ronaldo và đồng đội. Họ đang lựa chọn một số ứng cử viên nổi bật để thay thế Garcia.

CLB đang cố gắng đưa Zidane hoặc Jose Mourinho về làm người kế nhiệm cho phần còn lại của mùa giải. Họ thông qua “quyền lực” của Ronaldo với bước tiến triển đáng kể trong đàm phán với Zidane, khi gửi cho ông một đề nghị siêu khổng lồ bằng những cuộc nói chuyện gián tiếp, và Mourinho là phương án tiếp theo.

Ronaldo đã từng chơi bóng dưới sự dẫn dắt của cả hai vị HLV này. Siêu sao người Bồ Đào Nha có quyền trong việc tuyển dụng và sa thải HLV tại Al Nassr, và anh đang tham gia vào các cuộc thương thảo liên quan đến việc Zidane và Mourinho về đây. Tuy nhiên, có một vướng mắc là không chắc chắn Zidane có muốn dẫn dắt đội bóng thuộc giải Saudi Pro League mà ông thích cầm quân ở châu Âu hơn.

Ronaldo đứng ra đại diện cho Al Nassr thuyết phục HLV Zidane về đội. Ảnh: GETTY.

Ronaldo đứng ra đại diện cho Al Nassr thuyết phục HLV Zidane về đội. Ảnh: GETTY.

Cần biết Ronaldo đã thi đấu trong 114 trận dưới sự dẫn dắt của Zidane tại Real Madrid từ năm 2016 đến 2018, ghi được 112 bàn thắng và 30 kiến tạo. Anh đã giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và vô địch La Liga dưới thời Zidane.

Chân sút biểu tượng của Bồ Đào Nha đã thi đấu nhiều trận hơn trong thời của HLV Mourinho tại thành Madrid. Từ năm 2010 đến 2013, Ronaldo ra sân 164 trận dưới sự chỉ đạo của HLV người Bồ Đào Nha, ghi được 168 bàn thắng và cung cấp 49 đường kiến tạo. Ronaldo đã giành một chức vô địch La Liga và một Copa del Rey cùng thầy Mourinho.

Trong khi đó, Zidane chưa từng huấn luyện bất kỳ CLB nào ngoài Real Madrid, đang thất nghiệp kể từ khi rời khỏi đội bóng này vào cuối mùa giải 2020-2021. Còn ông Mourinho đang là HLV của đội AS Roma thi đấu tại Serie A.

Ngôi sao Bồ Đào Nha muốn một trong hai thầy cũ dẫn dắt đội bóng Vùng Vịnh. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao Bồ Đào Nha muốn một trong hai thầy cũ dẫn dắt đội bóng Vùng Vịnh. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo dường như nghiêng về phương án chọn Zinedine Zidane hơn, do mối thâm tình giữa họ. Cả hai là những cái tên có nhiều danh hiệu, tài năng và được tôn trọng nhất trong bóng đá. Họ có mối quan hệ tuyệt vời, với sự thiên vị lẫn nhau.

Zidane đã nói về sự cạnh tranh giữa học trò của mình và Lionel Messi. Ông ca ngợi Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và thêm rằng anh là một người tốt.

Nhà cầm quân đã giành chức vô địch Champions League 3 lần liên tiếp này chia sẻ với Bleacher Report: "Ronaldo là số một của thế giới bóng đá này từ trước đến nay và thậm chí còn hay hơn tôi gấp tỉ lần. Bạn có thể nói nhiều điều về Ronaldo, nhưng trong trái tim mình, anh ấy là một người tốt. Messi không bằng Ronaldo, nhưng sự cạnh tranh giữa họ là điều tốt đẹp cho bóng đá. Đó là điều mọi người muốn thấy".

HLV Zidane và Ronaldo từng giành nhiều thành công tại Real Madrid với những lời tốt đẹp dành cho nhau. Ảnh: GETTY.

HLV Zidane và Ronaldo từng giành nhiều thành công tại Real Madrid với những lời tốt đẹp dành cho nhau. Ảnh: GETTY.

Và khi còn là cầu thủ của Juventus, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ về mối quan hệ với Zinedine Zidane, khi tiết lộ HLV người Pháp đã khiến anh cảm thấy đặc biệt. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nói với DAZN: "Niềm tin mà một cầu thủ cần không chỉ đến từ chính bản thân mà còn từ các cầu thủ xung quanh và HLV. Bạn cần cảm thấy mình là một phần quan trọng của nhóm, và Zidane đã khiến tôi cảm thấy đặc biệt.

Ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã tôn trọng ông từ trước đó, nhưng làm việc cùng ông đã khiến tôi ngưỡng mộ hơn. Đó là bởi ông ấy là người nhân hậu và thấu hiểu, từ cách ông nói chuyện, cách ông dẫn dắt đội và cách ông đối xử với tôi".

Al Nassr đã tạo ra một hợp đồng lớn với ngôi sao đoạt 5 lần Quả bóng vàng trong năm nay. Sẽ thú vị để xem liệu họ có thể gây sốc lần nữa bằng cách giúp Ronaldo và Zidane gắn kết lại với nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm