Nhưng năm nay không khí ảm đạm hơn. Việc chính thức áp thuế tem nhập khẩu đến 30% (20% thuế nhập khẩu và 10% thuế VAT) theo Thông tư216/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính khiến người chơi tem lo lắng phong trào sưu tập tem trong nước sẽ lâm vào cảnh lao đao.
Ông Đỗ Thành Kim, một người chơi tem kỳ cựu ở TP.HCM và cũng là một đầu mối mua, trao đổi tem thư từ hàng trăm nước trên thế giới để phục vụ cho bạn chơi tem trong nước, nói: “Tem là một mặt hàng đặc biệt, sản phẩm văn hóa, phục vụ cho một thú chơi lành mạnh, trí truệ... đang được khuyến khích. Thuế tăng kéo theo giá tem nhập tăng cao thực sự là cú sốc lớn đối với người sưu tầm”. Đó là chưa kể quy định muốn nhập một lô tem trên 500 con tem phải xin giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông gây khó khăn rất lớn cho người chơi vốn thường xuyên trao đổi tem thư với bạn chơi ở nước ngoài như ông Kim.
Còn ông Phùng Thắng Bình, Phó Chủ tịch Hội Tem TP.HCM, trong bức thư khẩn gửi lên Hội Tem Việt Nam gần đây, khẩn thiết: “Thuế suất nhập khẩu đối với tem sưu tầm 20% là quá cao, tương đương với những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu. Trong khi Hội Tem đang khuyến khích và kêu gọi mọi người đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên sưu tập tem”.
Số đợt phát hành tem trong năm của ngành bưu chính Việt Nam trong những năm gần đây giảm đáng kể, nội dung tem thì quanh đi quẩn lại chỉ là các ngày lễ kỷ niệm, hoa lá, chim, cá... Trong khi đó các nước trên thế giới, tem phát hành ngày càng đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau, thể hiện đẹp, sinh động, nội dung phong phú. Năm 2007, các bạn trẻ mê tem ở Việt Nam và trên thế giới phát sốt khi cùng ngày với sự kiện phát hành cuốn Harry Potter phần 7, bưu điện Anh quốc cũng ra bộ tem Harry Potter cùng với nhiều vật phẩm đẹp mắt khác. Giới chơi tem Việt có nằm mơ mới có được bộ tem Việt “ngẫu hứng” và độc đáo như vậy.
Nhiều người lo sợ rằng với những khó khăn mới, phong trào được dày công gầy dựng bấy lâu sẽ lại lay lắt, chết dần.
DUY NGỌC