Reuters: Tàu sân bay TQ đi qua eo biển Đài Loan trước thềm điện đàm Mỹ-Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết một tàu sân bay Trung Quốc đã đi qua eo biển Đài Loan ngày 18-3, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu cuộc điện đàm.

Theo nguồn tin của Reuters, tàu sân bay Sơn Đông đã đi gần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát. Đảo này nằm ngay đối diện với thành phố Hạ Môn của Trung Quốc.

Tàu sân bay Sơn Đông. Ảnh: POPULAR MECHANICS

Nguồn tin cho biết thêm rằng tàu Sơn Đông không có máy bay trên boong và đi về phía bắc thông qua eo biển Đài Loan.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết lực lượng của họ "nắm được đầy đủ" thông tin về những gì tàu và máy bay của Trung Quốc làm ở eo biển Đài Loan. Đài Bắc cho biết đã cử tàu chiến tới để theo dõi tình hình, theo Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết tàu Sơn Đông có "lịch trình huấn luyện định kỳ".

Trước các phóng viên ở Bắc Kinh, ông Triệu nói: "Chúng ta không nên liên hệ điều này với cuộc gặp giữa các nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ. Bạn có thể nghĩ rằng điều này là quá nhạy cảm, nhưng người nhạy cảm là bạn, chứ không phải eo biển Đài Loan".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm