Ronaldo bị chế giễu với màn ăn mừng kinh điển của Messi

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã nhận thất bại đầu tiên tại Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr và nó càng cay đắng hơn khi CR7 bị đối phương chế giễu bằng màn ăn mừng kinh điển của Lionel Messi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (27-1), Al Nassr của Cristiano Ronaldo đã để thua Al Ittihad với tỉ số 1-3 trong trận bán kết siêu cúp Saudi Arabia và tan vỡ giấc mơ giành cú đúp quốc nội trong mùa giải. Trong lần thứ hai mang băng đội trưởng Al Nassr, Ronaldo đã nhận trận thua đầu tiên cùng CLB mới. Nó càng cay đắng hơn với CR7 khi anh bị đối thủ chế nhạo.

Romarinho ghi bàn mở tỉ số cho Al Ittihad ngay ở phút 15. Đến phút 43, tiền đạo người Morocco Abderrazak Hamdallah ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Al Ittihad. Hamdallah từng chơi 5 trận cho Morocco ở VCK World Cup 2022 và giúp đội vào bán kết. Đáng chú ý, Morocco đã đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở tứ kết và khiến Ronaldo rời kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp trong nước mắt.

Ronaldo nhận thất bại đầu tiên ở Al Nassr. ẢNH: MIRROR

Ronaldo nhận thất bại đầu tiên ở Al Nassr. ẢNH: MIRROR

Hamdallah đã ghi bàn vào thời điểm quan trọng của trận đấu, vì trước đó ít phút, Ronaldo bỏ lỡ cơ hội đắt giá ghi bàn gỡ hòa cho Al Nassr. Cầu thủ người Morocco càng xát muối vào vết thương của Ronaldo với màn ăn mừng bàn thắng bắt chước Lionel Messi.

Messi từng có màn ăn mừng kinh điển sau khi anh ghi bàn quyết định vào lưới Real Madrid giúp Barcelona đánh bại đội bóng của Ronaldo trong trận El Clasico ở La Liga 2017. Khi đó, Messi đã giơ chiếc áo đấu ăn mừng bàn thắng và bây giờ, Hamdallah đã lặp lại hành động tương tự như M10 để chế nhạo Ronaldo.

Máy quay không bỏ lỡ cơ hội lia đến Ronaldo sau bàn thắng của Hamdallah và siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha thể hiện sự không hài lòng bằng cách vung tay tỏ vẻ bực bội. Nó khiến trận đấu chính thức thứ hai của đội trưởng Ronaldo trong màu áo Al Nassr trở nên tồi tệ hơn.

Abderrazak Hamdallah chế nhạo Ronaldo bằng màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu Messi. ẢNH: SKY SPORTS

Abderrazak Hamdallah chế nhạo Ronaldo bằng màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu Messi. ẢNH: SKY SPORTS

Trong hiệp 2, lại là Anderson Talisca ghi bàn gỡ 1-2 thắp lại hi vọng cho Al Nassr, nhưng Ronaldo không thể sắm vai "đấng cứu thế" như anh thường làm "như cơm bữa" trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Phút 90+3, Alshanqiti ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 giúp Al Ittihad loại Al Nassr vào chung kết siêu cúp Saudi Arabia.

Ronaldo đã kết thúc “nhiệm kỳ” thứ hai của mình tại Manchester United. Hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sau cuộc phỏng vấn chấn động của Ronaldo với Piers Morgan.

Ronaldo sau đó gia nhập Al Nassr trong bản hợp đồng 2,5 năm với mức lương kỷ lục thế giới 173 triệu bảng Anh/năm. Trước khi có trận ra mắt Al Nassr, Ronaldo mang băng đội trưởng liên quân Al Nassr – Al Hilal đá giao hữu với PSG của Messi và thua 4-5. Messi ghi 1 bàn, còn Ronaldo lập cú đúp và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ronaldo rất tức giận sau khi Al Nassr để thủng lưới bàn thứ hai. ẢNH: SKY SPORTS

Ronaldo rất tức giận sau khi Al Nassr để thủng lưới bàn thứ hai. ẢNH: SKY SPORTS

Trong trận ra mắt Al Nassr vào đầu tuần, Ronaldo không ghi bàn nhưng Al Nassr đánh bại Al Ittifaq 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Anderson Talisca ở giải Saudi Pro League. Bây giờ, trong lần thứ hai đá trọn 90 phút và mang băng đội trưởng Al Nassr, Ronaldo đã nhận thất bại muối mặt.

Huyền thoại Liverpool Jamie Carragher từng cho rằng Cristiano Ronaldo đã có đoạn kết buồn trong sự nghiệp chuyên nghiệp lừng lẫy của mình vì chọn rời MU theo cách không thể tồi tệ hơn, trong khi Lionel Messi thì vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina.

Ronaldo nhận trận thua đầu tiên ở Al Nassr. ẢNH: GETTY

Ronaldo nhận trận thua đầu tiên ở Al Nassr. ẢNH: GETTY

Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports (Anh): “Theo một cách nào đó, đó là một kết thúc đáng buồn cho Cristiano Ronaldo. Hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất Messi và Ronaldo, thì Ronaldo đã kết thúc sự nghiệp của mình trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, còn Messi đã vô địch World Cup. Đó không phải là cách tốt nhất để “ra ngoài” kia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm