Ronaldo nói gì sau khi lập kỷ lục lịch sử?

Rạng sáng nay (3-12), Cristiano Ronaldo đã lập cú đúp bàn thắng giúp Manchester United ngược dòng hạ Arsenal 3-2 ở vòng 14 Premier League trên sân nhà Old Trafford.

Với 2 bàn thắng này, siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha đã “khắc tên mình vào sách kỷ lục” khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp. Ronaldo đã có 801 bàn thắng trong màu áo các CLB và tuyển Bồ Đào Nha.

"Vua bóng đá" Pele từng tuyên bố ông ghi trên 1.000 bàn thắng trong cuộc đời cầu thủ của mình nhưng thành tích của huyền thoại người Brazil vẫn chưa chính thức được công nhận.

Sau bàn gỡ hòa 1-1 của Bruno Fernandes, Ronaldo ghi bàn thứ 800 trong sự nghiệp với pha dứt điểm 1 chạm từ đường kiến tạo của Marcus Rashford nâng tỉ số lên 2-1. Sau đó, chính Ronaldo sút bóng chính xác trên chấm 11m ghi bàn thứ 801, đồng thời ấn định chiến thắng 3-2 cho MU trước Arsenal.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ 800 và đi vào lịch sử bóng đá. ẢNH: GETTY

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV tạm quyền Michael Carrick cũng tuyên bố chia tay và rời khỏi MU với thành tích 3 trận dẫn dắt MU bất bại. Carrick đã theo chân Ole Gunnar Solskjaer nhường chỗ cho tân HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

Trong khi đó, dù giành thêm 1 kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhưng Cristiano Ronaldo không vui mừng. Anh khẳng định không có thời gian nghiền ngẫm về thành tích đáng kinh ngạc của mình.

Sự tập trung của Ronaldo là trận đấu đầu tiên Ralf Rangnick chính thức dẫn dắt “quỷ đỏ” đối đầu với Crystal Palace vào cuối tuần này ở vòng 15 Premier League.

Cristiano Ronaldo chia sẻ dòng trạng thái trên Instagram: “Tâm trí của chúng tôi đặt vào trận đấu tiếp theo, không có thời gian để ăn mừng. Chiến thắng hôm nay rất quan trọng để Manchester United trở lại đúng hướng. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước cho đến khi chúng tôi đến đích….

Xin chúc mừng tất cả các đồng đội của tôi. Đêm nay chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời. Và xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến những người ủng hộ chúng tôi. Manchester United đã không thể làm được điều đó (chiến thắng) nếu không có các bạn”.

Ronaldo gửi thông điệp trên Instagram.

Ronaldo đã trở lại đội hình xuất phát MU sau khi ngồi dự bị trong trận hòa Chelsea 1-1 ở vòng 13 Premier League trên sân khách Stamford Bridge. Đó là quyết định gây tranh cãi của HLV tạm quyền Carrick.

Tuy nhiên, sau trận đấu, Carrick đã bác bỏ quan điểm rằng quyết định loại Ronaldo đã gây ra xáo trộn trong phòng thay đồ MU, đồng thời ca ngợi màn trình diễn của siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha.

Michael Carrick nói: “Cristiano Ronaldo là… không thể tin được trong tuần này. Ronaldo không bắt đầu trong trận gặp Chelsea nhưng đó không phải là vấn đề lớn của chúng tôi.

Ronaldo thật đáng kinh ngạc, theo cách cậu ấy hoàn thành công việc của mình. Không có kịch tính nào ở đây cả. Đó là một nhóm người cùng chơi bóng ở đó và tôi thật sự tin rằng một đội bóng thành công sẽ xuất hiện”.

Trong khi đó, tiền vệ Bruno Fernandes cũng lên tiếng ca ngợi ông anh đồng hương người Bồ Đào Nha vì vừa lập kỷ lục đáng kinh ngạc.

Bộ đôi người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo ghi cả ba bàn vào lưới Arsenal. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes: “Thật đáng kinh ngạc. Tất cả chúng ta đều biết Cristiano Ronaldo đang cải thiện trong từng trận đấu, từng năm một. Ronaldo muốn tiếp tục là người giỏi nhất và đó là những gì anh ấy đã làm. Ronaldo biết tự động viên mình”.

Hiện Manchester United đang đứng thứ 7 Premier League với 21 điểm sau 14 vòng đấu, kém đội đầu bảng Chelsea 12 điểm. Vào lúc 21h ngày 5-12, Manchester United sẽ tiếp Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford ở vòng 15 Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm