Ronaldo rất tốt, nhưng Bayern rất tiếc

(PLO)- Lãnh đạo CLB Bayern Munich một lần nữa nhắc lại rằng họ không quan tâm đến việc đưa Cristiano Ronaldo về đội trong mùa hè này để thay thế Lewandowski, tương tự là Chelsea và PSG.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Gã khổng lồ của Đức từ lâu đã được liên hệ với ngôi sao muốn theo đuổi của Manchester United, khi cầu thủ người Bồ Đào Nha tìm cách rời sân Old Trafford để tìm kiếm suất dự Champions League.

Tuy nhiên, Giám đốc Hasan Salihamidzic lại một lần nữa phủ nhận việc CLB muốn đưa cầu thủ 37 tuổi về sân Allianz Arena: “Tôi rất tôn trọng Cristiano Ronaldo, sau những thành công rực rỡ trong sự nghiệp của anh ấy. Nhưng một lần nữa, tôi muốn nói anh ấy không phải là một chủ đề đối với chúng tôi”.

Lời từ chối mới nhất là đòn giáng mạnh hơn vào Ronaldo với mong muốn rời Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, khi Bayern là đội bóng mới nhất rút khỏi cuộc đua. Chelsea và PSG trước đó đều đã xa cách với những động thái từ tiền đạo này, trong khi sự quan tâm sớm từ Napoli và Atletico Madrid dường như cũng suy yếu.

Bayern Munich từ chối siêu sao người Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Bayern Munich từ chối siêu sao người Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Đầu tuần này, Cristiano Ronaldo đã từ chối đề nghị gia nhập một CLB của Saudi Arabia không có tên tuổi, điều đó giúp chân sút của Man United trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. CLB này đã đưa ra giá 25 triệu bảng cho MU và dự định sẽ đề nghị mức lương đáng kinh ngạc 250 triệu bảng cho Ronaldo trong hai mùa giải tới nếu anh đồng ý chuyển đến Trung Đông.

Tuy nhiên, mong muốn của Ronaldo là vẫn được cạnh tranh cho các danh hiệu lớn ở một giải đấu hàng đầu trong những năm hoàng hôn của sự nghiệp, đồng nghĩa với việc chuyển đến Saudi Arabia không phải là một lựa chọn.

Trong khi Ronaldo có thể không đến Bayern, họ vẫn có thể cần chiêu mộ ở khu vực tiền đạo sau khi cuối cùng đồng ý bán Robert Lewandowski cho Barcelona. Chân sút người Ba Lan không giấu giếm mong muốn được chuyển đến đầu quân cho gã khổng lồ Tây Ban Nha và mức phí 42 triệu bảng đã được thỏa thuận với Barcelona cùng việc Lewandowski bay đến CLB để hoàn tất thỏa thuận.

Ronaldo không muốn khoác áo một CLB của Saudi Arabia vì cần tham dự Champions League. Ảnh: CGI.

Ronaldo không muốn khoác áo một CLB của Saudi Arabia vì cần tham dự Champions League. Ảnh: CGI.

Ở một diễn biến khác, Chelsea cũng kết thúc sự quan tâm của họ đối với Cristiano Ronaldo, khi HLV Thomas Tuchel nói với ông chủ Todd Boehly rằng ông không muốn những cá nhân đánh cắp sự chú ý trong đội. Chelsea sẽ không ký hợp đồng với Ronaldo, bất chấp ông chủ người Mỹ ban đầu nêu ra triển vọng đưa ngôi sao của MU đến sân Stamford Bridge sau cuộc gặp với người đại diện của cầu thủ, Jorge Mendes, ở Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận, quyết định không theo đuổi cầu thủ 37 tuổi đã được đưa ra. Người ta cho rằng HLV Tuchel muốn tập trung vào đội bóng hơn là cá nhân và tin rằng Raheem Sterling, vừa ký hợp đồng từ Man City với giá 47,5 triệu bảng hồi giữa tuần, phù hợp hơn với lối chơi của Chelsea. Cũng có quan điểm cho rằng sự xuất hiện của Ronaldo có thể sẽ đánh cắp ánh đèn sân khấu từ Sterling, người mà Chelsea muốn xây dựng thành một nhà lãnh đạo phòng thay đồ.

Tương tự, gã khổng lồ Pháp Paris Saint-Germain cũng đã từ chối cơ hội mua tiền đạo Ronaldo. Họ không muốn có quá nhiều “cọp” nhốt chung một chuồng, sau khi đã giữ chân Mbappe và vẫn sở hữu hai chân sút thượng thặng Messi và Neymar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm