Sao MU tiết lộ lí do ghét cay ghét đắng Liverpool

(PLO)- Tiền đạo của Manchester United Marcus Rashford tiết lộ lí do anh ghét cay ghét đắng Liverpool hơn cả Manchester City là vì yếu tố lịch sử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao 24 tuổi của Manchester United, Marcus Rashford giải thích một khía cạnh khác trong sự cạnh tranh gay gắt và chiến đấu cho danh hiệu giữa các CLB.

Rashford xem Manchester City là đội bóng mới nổi trong làng bóng đá và khẳng định rằng không có lí do gì để ghét “gã hàng xóm ồn ào” cùng thành phố Manchester. Tiền đạo người Anh thậm chí cho rằng 2 CLB có thể cùng tồn tại trong hòa thuận ở Manchester.

Rashford trả lời phỏng vấn UNINTERRUPTED. ẢNH: DAILY STAR.

Rashford trả lời phỏng vấn UNINTERRUPTED. ẢNH: DAILY STAR.

Trong cuộc phỏng vấn với UNINTERRUPTED, khi được hỏi có CLB nào mình ghét hay không, Rashford đã trả lời: “Yeah, Liverpool. Tôi không thích Liverpool, Man City.

Liverpool có một lịch sử nên cay đắng hơn một chút. Nhưng với Man City, giống như bạn không thích họ, nhưng bạn không có lí do gì để ghét bỏ họ. Bạn lớn lên và đó là hai mặt của thành Manchester, một bên màu xanh nhạt và một bên màu đỏ”.

Sau một mùa giải đáng quên, Rashford đang nỗ lực để làm lại ở MU. Dù không ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của MU trước kình địch Liverpool, nhưng Rashford đã lập cú đúp vào lưới Melbourne Victory góp phần vào trận thắng 4-1 của “quỷ đỏ”. Rashford đã giải thích rõ lí do ghét Liverpool và đó hoàn toàn là yếu tố lịch sử.

Rashford ghét Liverpool hơn là Man City. ẢNH: SUN SPORTS

Rashford ghét Liverpool hơn là Man City. ẢNH: SUN SPORTS

Marcus Rashford nói thêm: "Liverpool là tất cả. Người hâm mộ của họ có thể “cướp” đi trận đấu của bạn. Nếu bạn thua họ, họ có thể lấy đi tất cả của bạn. Trong trận đấu đầu tiên của tôi tại Anfield, tôi gần như bị đuổi khỏi sân ngay lập tức. Tôi không phải là một cầu thủ ác ý, tôi sẽ không cố ý làm tổn thương ai đó”.

Trong khi Man City được nhiều người coi là đối thủ xứng tầm của MU vì cả hai đều có “trụ sở” tại Manchester, “quỷ đỏ” lại mắc vào mối thù truyền kiếp với Liverpool do sự cạnh tranh gay gắt trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai CLB.

Mùa giải cuối cùng MU đăng quang Premier League cũng là mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson ở Old Trafford vào năm 2013. Nhờ chức vô địch cách đây gần 10 năm đó, MU vẫn là CLB thành công nhất lịch sử Premier League với 20 lần vô địch.

Rashford muốn sống "hòa thuận với gã hàng xóm ồn ào Man City". ẢNH: DAILY STAR

Rashford muốn sống "hòa thuận với gã hàng xóm ồn ào Man City". ẢNH: DAILY STAR

MU xếp trên Liverpool một chút, đội bóng có 19 lần đăng quang Premier League với lần gần nhất vào năm 2020. Vì thế, bộ đôi này vẫn được coi là hai thế lực lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh đến thời điểm này.

Tuy nhiên, kể từ khi được tiếp quản và nhận được sự hậu thuẫn từ tập đoàn Abu Dhabi vào năm 2008, Man City đã vươn lên trở thành đội bóng dẫn đầu xứ sương mù trong khoảng 10 năm trở lại đây.

“Gã hàng xóm ồn ào” của United đã nâng tổng số danh hiệu Premier League lên con số tám, với sáu trong số đó đến kể từ năm 2012 đến nay. Đáng nói hơn, Man City vô địch Premier League đến 4 lần trong 5 mùa giải gần nhất.

Cho đến lúc này, Manchester United vẫn được xem là đội bóng hàng đầu ở Manchester và cả nước Anh. Nhưng sự thay đổi quyền lực đang diễn ra ở Manchester và xứ sở sương mù.

Man City đã vô địch Premier League 4 trong 5 mùa giải gần nhất. ẢNH: GETTY

Man City đã vô địch Premier League 4 trong 5 mùa giải gần nhất. ẢNH: GETTY

Đội chủ sân Old Trafford đang tụt lại phía sau và nhìn Man City cùng Liverpool cạnh tranh cho các danh hiệu quốc nội lẫn đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm