Ronaldo tự hào ghi bàn nhiều hơn Haaland và Mbappe

(PLO)- Ngôi sao của Al Nassr, Cristiano Ronaldo đã bình luận về cơ hội của mình trong việc giành giải thưởng Quả bóng đá vàng (Ballon d'Or) hoặc giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (The Best FIFA) một lần nữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ khởi nghiệp của Ronaldo cho đến nay, anh đã giành được giải thưởng cá nhân danh giá Quả bóng vàng 5 lần và giải thưởng cầu thủ xuất sắc thế giới do FIFA trao tặng 3 lần. Sau khi rời bóng đá châu Âu vào tháng 12 năm 2022 sau những rắc rối tại Manchester United, cơ hội giành hai giải thưởng kể trên của Ronaldo đã giảm đi.

Tuy nhiên, đối thủ không đội trời chung của anh, Lionel Messi, mới đây đã giành được giải Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 2023, mặc dù chỉ chơi nửa năm tại giải Nhà nghề Mỹ (Major League Soccer - MLS) với CLB Inter Miami. Anh cũng đã giành được Ballon d'Or thứ tám của mình vào năm ngoái khi dẫn dắt Argentina giành chiến thắng tại World Cup 2022.

Vì thế, Ronaldo đã được hỏi về cơ hội giành các giải thưởng cá nhân hoặc lọt vào tốp ba một lần nữa trong cuộc phỏng vấn gần đây với Record. Anh đã phản hồi bằng cách nghi ngờ tính xác thực của các giải thưởng và tuyên bố anh không nghĩ về chúng.

ronaldo-tu-hao-ghi-ban-nhieu-hon-haaland-va-mbappe (2).jpg
Ronaldo vừa giành 3 giải thưởng cá nhân Globe Soccer, trong đó gồm 1 dành cho việc ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2023. Ảnh: GETTY.

"Tôi nghĩ mọi người đều biết rõ cách thức hoạt động của các tổ chức trao giải. Mọi chuyện không đơn giản như các bạn nghĩ. Rõ ràng, tôi luôn nghĩ về tập thể là CLB và đội tuyển quốc gia trước tiên. Các giải thưởng cá nhân nên đến sau một mùa giải tốt cho CLB và Bồ Đào Nha. Tôi thực sự không nghĩ nhiều về danh hiệu cá nhân" – Ronaldo nói thẳng.

Siêu sao Bồ Đào Nha cũng so sánh Saudi Pro League với Serie A, La Liga và Liga Portugal:"Như mọi người đều biết, 54 bàn thắng mà tôi đã ghi, có thể nhiều người nói rằng dễ dàng hơn vì tôi chơi bóng ở Saudi Arabia.

Nhưng người làm nghề bóng đá biết rằng việc ghi bàn không phải là dễ dàng, dù bất cứ đâu, như là Saudi Arabia hay ở Ý, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Một bàn thắng là một bàn thắng. Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy tự hào hơn khi đã vượt qua Haaland, Mbappe và Harry Kane”.

ronaldo-tu-hao-ghi-ban-nhieu-hon-haaland-va-mbappe (3).jpg
Ronaldo có 5 Quả bóng vàng, Messi có 8. Ảnh: GETTY.

Đáng chú ý, Ronaldo đã ghi được 54 bàn thắng trong các giải đấu cho Al Nassr và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha trong năm 2023, nhiều nhất bởi bất kỳ cầu thủ nào trong năm đó.

Anh cũng đã bình luận về việc Lionel Messi giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất dành cho nam năm 2023 của FIFA và tuyên bố rằng anh không tin vào những giải thưởng như vậy nữa.

Ronaldo nói trong cuộc phỏng vấn kể trên: "Tôi nghĩ, những giải thưởng này đang mất đi tính xác thực. Chúng ta phải phân tích cả mùa giải. Không phải nói rằng Messi không xứng đáng, hoặc Haaland hay thậm chí Mbappe. Tôi đơn giản không còn tin vào những giải thưởng này nữa.

ronaldo-tu-hao-ghi-ban-nhieu-hon-haaland-va-mbappe (1).jpg
Siêu sao Bồ Đào Nha tự hào ghi nhiều bàn thắng hơn Haaland và Mbappe. Ảnh: GETTY.

Và không phải vì tôi đã thắng ở Globe Soccer. Nhưng điều tôi nói là những sự thật về những con số bàn thắng của giải thưởng này. Và con số không lừa dối. Tôi tin vào giải thưởng hiện tại, bởi nó chính là thước đo chính xác về một cầu thủ ghi bao nhiêu bàn thắng. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui hơn, vì con số là những sự thật”.

Messi đã đứng đầu trong bình chọn cho của FIFA cho giải thưởng The Best 2023, tiếp theo là Erling Haaland của Manchester City và Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm