Ronaldo tính cửa về quê chơi bóng ở tuổi 40

(PLO)- Sau khi giành được giải Maradona tại giải thưởng bóng đá thế giới Globe Soccer vì ghi được nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023, Ronaldo đã dành lời tri ân huyền thoại bóng đá quá cố người Argentina và úp mở khả năng trở về Bồ Đào Nha chơi bóng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong sự kiện Globe Soccer Awards 2023 vừa diễn ra tại Dubai, cầu thủ 38 tuổi này đã giành được ba giải thưởng. Ngoài việc giành giải Maradona, chân sút của Al Nassr còn đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất Trung Đông và Cầu thủ được yêu thích nhất của năm do khán giả bình chọn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Bồ Đào Nha Record, Ronaldo đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với nhà vô địch World Cup FIFA năm 1986, Maradona. Ngôi sao của Al Nassr chia sẻ: "Như tôi đã nói tại buổi lễ, đây là hai giải thưởng mà tôi chưa có trong bộ sưu tập của mình. Vì vậy, điều đó khiến tôi rất vui mừng, đặc biệt là giải thưởng Maradona, người không may mắn không còn ở bên chúng ta.

Ông là một cầu thủ mà tôi luôn ngưỡng mộ, có lẽ nằm trong danh sách tốp 3 người tôi yêu thích nhất. Cựu cầu thủ của Real Madrid và Manchester United tiếp tục: "Và cũng như tôi luôn nói, khán giả cũng rất quan trọng vì họ đến sân vận động để xem chúng tôi và trả tiền mua vé xem bóng đá.

ronaldo-tinh-cua-ve-que-choi-bong-o-tuoi-40 (2).jpg
Tiền đạo người Bồ Đào Nha giành ba giải thưởng cá nhân ở Dubai. Ảnh: GETTY.

Khi tôi chơi ở châu Âu, tôi đã có cơ hội giành được giải thưởng cầu thủ được yêu thích nhất vài lần, nhưng ở Trung Đông, đây là lần đầu tiên. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc, khi biết rằng mùa giải của mình đã rất tốt và luôn tốt khi nhận được những giải thưởng quan trọng như thế này."

Ronaldo đã chuyển đến Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 1 năm ngoái, đã ghi được 54 bàn thắng trong 59 lần ra sân kết hợp cho CLB và đội tuyển quốc gia của mình năm ngoái. Anh đã ghi bàn nhiều hơn cả Erling Haaland và Kylian Mbappe. Cho đến thời điểm này của mùa giải, người đoạt giải Quả bóng vàng năm lần đã ghi được 30 bàn và có 11 đường kiến tạo trong 31 trận đấu tổng cộng cho Al Nassr.

Khi được hỏi liệu anh có kế hoạch trở lại CLB thuở thiếu thời ở Primeira Liga, Sporting CP, ngôi sao Al Nassr, Cristiano Ronaldo đã trả lời: “Quay lại chơi ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là vô nghĩa. Tôi sẽ bước sang tuổi 39 chỉ trong vài ngày nữa, và tôi sẽ chơi mùa giải còn lại này và thêm một năm nữa ở Al Nassr. Đây mới là điều tôi mong muốn nhất".

ronaldo-tinh-cua-ve-que-choi-bong-o-tuoi-40 (1).jpg
Chân sút 38 tuổi gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp bền bỉ của mình. Ảnh: GETTY.

Loại trừ khả năng khoác áo đội bóng thời thơ ấu của mình, tiền đạo này kết luận: "Và khi tôi đạt 40 tuổi, chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu tôi chơi đến tuổi 40, đấy sẽ là một mục tiêu lớn ở cấp độ này. Và sau đó, nếu ổn, 41, 42 tuổi... chúng ta không thể biết. Còn hiện tại, khả năng chơi bóng ở Bồ Đào Nha đã được loại bỏ".

Ronaldo có hợp đồng với Al Nassr hết hạn vào tháng 6-2025, đã dành 5 năm trong đội trẻ của Sporting trước khi ra mắt chính thức vào năm 2002. Trước khi chuyển đến Manchester United vào năm 2003, tiền đạo này đã ghi được 5 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo trong 31 trận đấu cho Sporting.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm