Ronaldo và Messi không xuất sắc nhất thế giới

Mặc dù năm nay 39 tuổi, Ibrahimovic vẫn ghi bàn đều đặn trong lần thứ ba khoác áo AC Milan. Anh đã ghi sáu bàn và thực hiện hai pha kiến tạo cho Rossoneri trong 12 lần ra sân mùa này.

Sân chơi nhỏ, sức ép lớn của ông Park
Sân chơi nhỏ, sức ép lớn của ông Park
(PLO)- Chỉ còn hai ngày nữa, đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ bước vào cuộc chơi AFF Cup mà thầy trò ông Park chỉ có mỗi chỉ tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Tuyển thủ Thụy Điển đã có nhiều cuộc rong chơi đầy thú vị trong sự nghiệp đầy danh hiệu của mình, mặc dù chiếc cúp Champions League đầu tiên vẫn còn lẩn tránh anh ấy. Trong những năm qua, Ibrahimovic đã ghi được 465 bàn thắng và có 167 đường kiến tạo trong 754 lần ra sân tổng thể cho 9 đội bóng khác nhau.

Khi được yêu cầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, Ibrahimovic đã bỏ qua cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Anh đã chọn người đồng đội cũ ở Inter Milan, Ronaldo “béo”, huyền thoại người Brazil, là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại trong mắt của anh ấy. Lúc đương thời, chân sút có hàm răng thỏ có biệt danh “Người ngoài hành tinh”, đủ thấy sự phi thường của Ronaldo.

Ibrahimovic chọn tiền đạo người Brazil xuất sắc nhất mọi thời đại. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, khi gặng hỏi về hai chân sút đã chia nhau 12 Quả bóng vàng, Zlatan Ibrahimovic bật mí rằng Lionel Messi có lợi thế hơn Cristiano Ronaldo. Anh nói: "Cả hai đều rất mạnh. Tôi nói Messi nhỉnh hơn Cristiano, cũng bởi vì chúng tôi đã chơi cùng nhau. Nhưng chỉ có Ronaldo “béo” mới là hiện tượng chói sáng nhất của làng túc cầu thế giới. Khi còn nhỏ, tôi đã bắt chước anh ấy tập những kỹ năng độc đáo cho riêng mình".

Lập luận của Zlatan Ibrahimovic cho rằng Ronaldo “béo” là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại mà anh từng thấy cũng được ủng hộ bởi khá nhiều chuyên gia bóng đá khác. Còn bây giờ đang là hai cái tên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chia nhau thống trị các danh hiệu cá nhân, nhờ những phẩm chất mạnh mẽ hơn người. Điều này đơn giản là vì cả hai đã cố gắng duy trì mức độ siêu phàm trong hơn một thập kỷ.

Giữa họ, hai siêu sao đã ghi hơn 1100 bàn thắng cho cấp độ CLB. Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 800 và bàn thắng thứ 801 trong chiến thắng 3-2 gần đây của Manchester United trước đội khách Arsenal ở tuổi 36. Lionel Messi cũng hiện đang tiến gần tới kỉ lục 800 bàn và còn được trông chờ hơn thế.

Chân sút người Thụy Điển thiên vị Messi hơn Ronaldo. Ảnh: CGI.

Cristiano Ronaldo có lẽ là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất từ trước đến nay. Kỹ năng chuyền bóng tổng thể và khả năng đánh bại cầu thủ của anh ấy chưa từng có trong bóng đá. Ronaldo đã rất cố gắng duy trì một phong độ ghi bàn siêu đẳng trong một thời gian dài, bất kể giải đấu nào của CLB hay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Có thể có những cầu thủ trong quá khứ đã tạo ra một số mùa giải ở đẳng cấp tương đương hoặc thậm chí tốt hơn bộ đôi này. Tuy nhiên, khi câu hỏi về cặp đối thủ vĩ đại nhất mọi thời đại được đặt ra, thì tuổi nghề và khả năng tiếp tục chơi bóng năm này qua năm khác cũng phải được xem xét. Lúc này, không ai có thể so sánh được với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Quả bóng vàng Messi và những trắc trở tại PSG
Quả bóng vàng Messi và những trắc trở tại PSG
(PLO)- Lionel Messi đã chọn tổ chức buổi trưng bày Quả bóng vàng thứ 7 của mình ở Barcelona, thay vì thành phố Paris, do chưa có thành tựu ở đội bóng mới và đang gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm