Roy Keane và Beckham được ủng hộ trở lại Man United

(PLO)- Cựu cầu thủ vĩ đại của Man United, Steve Bruce, đã ủng hộ Roy Keane trở lại CLB sau khi tỉ phú Sir Jim Ratcliffe tiếp quản một phần Quỷ đỏ, trong lúc Beckham cũng có ý định làm quản lý tại đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Steve Bruce tin rằng huyền thoại người Ireland sẽ sẵn lòng thảo luận để giúp CLB Man United trở lại vị thế hàng đầu trong nước lẫn châu Âu. Phát biểu với tờ Irish Examiner, Bruce nói rõ Keane là một trong những đội trưởng vĩ đại nhất tại Old Trafford và anh là lựa chọn lý tưởng để hỗ trợ ban lãnh đạo.

Man United cần có sự thay đổi

Người cũ của MU Steve Bruce chia sẻ: "Tôi không ngạc nhiên nếu thấy Roy Keane nhận một vai trò tại Man United. Chúng ta đều biết anh ấy được đánh giá cao như thế nào tại CLB, khi Keane đã chơi ở đó 13 năm và trở thành một đội trưởng tuyệt vời cho họ. Tôi chắc chắn Keane sẽ sẵn lòng thảo luận trở lại. Và hãy thử nghĩ, những cầu thủ cứng đầu như Sancho sẽ không dám hó hé khi gặp Keane”.

Một người cũ khác là David Beckham cũng đã nói về khả năng tiếp quản của chủ mới và cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thay đổi tại CLB. Ông cũng nói thêm về khả năng trở lại của mình nếu cảm thấy sự phù hợp.

Man United
Roy Keane và Beckham một thời góp công xây dựng thương hiệu Manchester United. Ảnh: GETTY.

Beckham bật mí với GOAL: "Hiện tại, Man United không có sự ổn định. Đây là thời điểm thích hợp cho ai đó tiếp quản CLB. Tôi chưa có thảo luận nào về việc trở lại đội bóng cũ nhưng tôi sẽ suy nghĩ khi có lời mời nghiêm túc”.

Trong khi đó, chính huyền thoại Roy Keane đã chỉ trích Man United rất nhiều và kêu gọi thay đổi từ lâu. Roy Keane từng tỏ ra tức giận với đội trưởng Bruno Fernandes và đặt câu hỏi liệu ngôi sao người Bồ Đào Nha có phải là mẫu cầu thủ lý tưởng để dẫn dắt Man United hay không.

Vai trò của đội trưởng MU

Thậm chí, Roy Keane muốn tước băng đội trưởng của cầu thủ này vì không thể tạo động lực cho đội bóng. Ông nói trên Sky Sports: "Tôi nghĩ Bruno là một cầu thủ tài năng không nghi ngờ gì cả. Nhưng những gì tôi thấy từ cậu ấy không phải là một thủ lĩnh. Bruno cằn nhằn, than phiền, liên tục vung tay lên không trung, thực sự không thể chấp nhận được. Và với cách hành xử kém cỏi đó, nếu tôi là HLV trưởng sẽ tước băng thủ quân của Bruno ngay lập tức”.

roy-keane-va-beckham-duoc-ung-ho-tro-lai-man-united (3).jpg
Cựu đội trưởng của Man United rất không hài lòng với thủ quân hiện tại. Ảnh: GETTY.

Roy Keane dường như vẫn còn ấm ức khi nói thêm: "Vì chúng ta đang nói về việc thay đổi, Man United phải biết mình bắt đầu từ đâu đó. Họ không chỉ thay đổi tầm nhìn từ cấp độ Hội đồng quản trị, mà còn từ nhà cầm quân. Và nếu có quyền, việc làm đầu tiên của tôi là tước băng đội trưởng của Bruno. HLV có khả năng làm điều đó. Về những yêu cầu cho đội trưởng, Bruno hoàn toàn trái ngược với những gì tôi muốn".

Không chỉ có cựu đội trưởng Roy Keane một thời của MU chỉ trích, cựu cầu thủ Anh Micah Richards hiện là bình luận viên của Sky Sports và BBC Sport cũng có quan điểm tương tự. Ông cho rằng Fernandes chạy lòng vòng chỉ để thể hiện mình đang làm việc chăm chỉ mà không thực sự giúp đỡ đội bóng trên sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm