Sập mái che miệng giếng ở Ấn Độ, ít nhất 14 người thiệt mạng

(PLO)- Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau khi rơi xuống giếng bậc thang nằm trong một ngôi đền Hindu giáo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau khi rơi xuống giếng bậc thang nằm trong một ngôi đền Hindu giáo, theo hãng tin AFP.

Tai nạn trên xảy ra khi mái che miệng giếng tại ngôi đền ở trung tâm thành phố Indore, bang Madhya Pradesh bị sập hôm 30-3. Theo đài NDTV, hơn 30 người đã bị rơi xuống giếng trong vụ tai nạn. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, rất đông người dân đang tập trung ở ngôi đền để tham gia một nghi lễ.

Hiện trường vụ sập mái che miệng giếng ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Nguồn: PRESS TRUST OF INDIA

Cảnh sát cho biết các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiếp tục và những người bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện công để điều trị.

Ông Narottam Mishra - người đứng đầu cơ quan nội vụ của bang Madhya Pradesh - cho biết giới chức địa phương đang tiến hành điều tra vụ tai nạn, đồng thời cho hay gia đình của những người thiệt mạng sẽ được bồi thường.

Những người quản lý ngôi đền đã yêu cầu ngừng sử dụng giếng từ nhiều năm trước và dùng một tấm chắn để che phủ miệng giếng lại. Tuy nhiên, NDTV cho biết tấm chắn này không đủ vững chãi để chịu sức nặng của hơn 30 người.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông rất đau lòng sau tai nạn trên. Trên Twitter, ông viết: "Tôi vô cùng đau lòng trước tai nạn ở Indore. Chính quyền bang Madhya Pradesh đang tiến hành công tác cứu hộ với tốc độ nhanh chóng. Tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm