Lượt trận áp chót, nhóm B V-League 2023:

'SHB Đà Nẵng có 99,9% khả năng rớt hạng...'

(PLO)- Lượt trận cuối trên sân Thống Nhất, nếu CLB TP.HCM hòa với B. Bình Dương là SHB Đà Nẵng rớt hạng, vì SHB Đà Nẵng có 11 điểm, còn TP.HCM và B. Bình Dương có cùng 14 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ba đội đang đứng nhóm chót bảng cùng 11 điểm trước vòng áp chót nhóm B V-League là B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng và TP. HCM. B. Bình Dương và CLB TP.HCM đang 'khát điểm' đã có trọn ba điểm tại vòng áp chót. Trong khi đó SHB Đà Nẵng bất ngờ thất bại tại Hòa Xuân trước SL Nghệ An 0-1.

CLB TP.HCM lên phố núi Pleiku làm khách đã có trọn ba điểm khi đánh bại HA Gia Lai 1-0. Trên sân nhà Bình Dương, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tiếp Khánh Hòa đã trụ hạng thành công sau lượt trận thứ ba đánh bại CLB TP.HCM 3-0. B. Bình Dương đã thắng Khánh Hòa.

Những trận thua tai hại gần đây như thua CLB TP.HCM, thua HA Gia Lai khiến SHB Đà Nẵng mất ưu thế ngày về hạng nhất đã đến gần. Ảnh: VPF

Những trận thua tai hại gần đây như thua CLB TP.HCM, thua HA Gia Lai khiến SHB Đà Nẵng mất ưu thế ngày về hạng nhất đã đến gần. Ảnh: VPF

Điều đáng nói là ở lượt trận thứ ba, B. Bình Dương hành quân ra Vinh thắng SL Nghệ An 2-0 thì Tiến Linh có bàn thắng sớm ở phút thứ 3.

Tương tự hôm nay trên sân nhà, Tiến Linh lại khai hỏa ở phút 36 giúp B. Bình Dương tạm vượt lên Khánh Hòa.

Trước khi hiệp 1 khép lại thì Rimario nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Bình Dương. Đến phút 89 thì A San “chốt” bằng chiến thắng 3-0.

Khánh Hòa đã trụ hạng thành công sớm hai vòng đấu nên họ không còn động lực thi đấu nữa, trong khi đó B. Bình Dương đang khát điểm để đua tranh thoát khỏi suất xuống hạng duy nhất. Và thế là chạm trán với hai đội trụ hạng thành công sớm SL Nghệ An và Khánh Hòa, B. Bình Dương 'bỏ túi' trọn sáu điểm.

Bàn thắng duy nhất của Samson trên sân Pleiku đã giúp CLB TP.HCM nhẹ nhàng tính toán cho việc trụ hạng trước lượt cuối. Ảnh: VPF

Bàn thắng duy nhất của Samson trên sân Pleiku đã giúp CLB TP.HCM nhẹ nhàng tính toán cho việc trụ hạng trước lượt cuối. Ảnh: VPF

Tại Pleiku HA Gia Lai trụ hạng thành công sau lượt trận thứ hai, giai đoạn hai nhóm B sau khi đánh bại B. Bình Dương. Sau đó về nhà tiếp SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Kiatisak đánh bại đội khách khiến SHB Đà Nẵng lâm vào khốn đốn như hiện nay.

Tuy nhiên sang lượt trận áp chót này, HA Gia Lai lại thể hiện thiếu khát khao như trận quyết đấu với SHB Đà Nẵng và để CLB TP.HCM đánh bại. Bàn thắng duy nhất trận do công Hoàng Vũ Samson ghi cho TP.HCM phút 32.

Tại Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng nên tự trách mình vì áp đảo và có nhiều cơ hội trước SL Nghệ An nhưng không ghi bàn được. Mãi đến phút 84, tuyển thủ trẻ Đinh Xuân Tiến ghi bàn duy nhất trận đấu cho SL Nghệ An. Bàn thắng mà chính cầu thủ này cũng bất ngờ rồi mới ăn mừng bàn thắng.

Thua trận quan trọng này SHB Đà Nẵng đánh mất quyền tự quyết và nói như dân trong nghề là trao cơ hội lớn lẫn quyền quyết định cho cặp đấu TP.HCM - B. Bình Dương ở lượt cuối với 99% biến trận chung kết ngược thành bữa tiệc trụ hạng của cả hai.

B. Bình Dương có hai trận thắng liên tiếp trước SL Nghệ An và Khánh Hòa khiến cựu vương thoát hiểm. Ảnh: VPF

B. Bình Dương có hai trận thắng liên tiếp trước SL Nghệ An và Khánh Hòa khiến cựu vương thoát hiểm. Ảnh: VPF

Như vậy trước lượt trận cuối cùng, trong nhóm ba đội chạy điểm giành quyền trụ hạng, SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí chót bảng với 11 điểm, ngay phía trên là TP.HCM và B. Bình Dương cùng 14 điểm.

Lượt trận cuối CLB TP.HCM tiếp B. Bình Dương, chỉ cần hai đội này hòa nhau thì SHB Đà Nẵng chính thức xuống hạng nhất. Dù khả năng SHB Đà Nẵng trụ hạng vẫn còn khi phải thắng lượt cuối và B. Bình Dương thắng TP.HCM nhưng giới chuyên môn đã sớm xác định SHB Đà Nẵng có đến 99,9% khả năng xuống hạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm