SHB Đà Nẵng sau 22 năm đá V- League chính thức trở về hạng nhất

(PLO)- SHB Đà Nẵng thắng Khánh Hòa 3-1 tại Nha Trang nhưng vô nghĩa khi trên sân Thống Nhất hai đội TP. HCM và B. Bình Dương hòa nhau 0-0.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt trận cuối nhóm B V-League, SHB Đà Nẵng cần thắng Khánh Hòa, đồng thời chờ trận TP. HCM và B. Bình Dương có kẻ thắng, người thua mới trụ hạng. Trên sân 19-8 tại Nha Trang, thầy trò HLV Phạm Minh Đức chơi nỗ lực và thắng chủ nhà Khánh Hòa 3-1, nhưng quyền tự quyết không có và họ đã rớt hạng vì TP. HCM và Bình Dương hòa 0-0. Đó là tỉ số vừa đủ để hai đội này cùng trụ hạng, đẩy SHB Đà Nẵng về giải hạng nhất.

Trên sân Thống Nhất, HLV P. Troussier của tuyển Việt Nam, có lãnh đạo VPF, lãnh đạo CLB B. Bình Dương và CLB TP.HCM dự khán trận chủ nhà TP. HCM gặp Bình Dương.

SHB Đà Nẵng sau 22 năm đá V- League chính thức trở về hạng nhất ảnh 1

Trên khu VIP khán đài sân Thống Nhất có HLV Troussier của tuyển Việt Nam, lãnh đạo VPF, B. Bình Dương và CLB TP.HCM. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sân Thống Nhất cũng vui hẳn, đông hẳn lên khi đây là trận đấu cuối của V-League (nhóm B) và “tàu ngầm đỏ” TP.HCM chật vật trụ hạng thành công khi hòa với đội khách B. Bình Dương. Hai đội đá cho vui và không bên nào ghi bàn thắng.

...Dưới sân cầu thủ hai đội đá cho vui và hòa 0-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

...Dưới sân cầu thủ hai đội đá cho vui và hòa 0-0. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Với trận hòa này, CLB. TP.HCM, B. Bình Dương cùng có 15 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng chót bảng nhóm B với 14 điểm từ V-League xuống chơi giải hạng nhất mùa tới sau 22 năm đá V-League liên tục.

SHB Đà Nẵng mất quyền tự quyết là ở trận thua SL Nghệ An ở vòng đấu áp chót nhóm B. Ảnh: VPF

SHB Đà Nẵng mất quyền tự quyết là ở trận thua SL Nghệ An ở vòng đấu áp chót nhóm B. Ảnh: VPF

SHB Đà Nẵng có một lịch sử hoành tráng. Mùa bóng 2000-2001, họ có vị trí nhì giải hạng nhất và giành quyền thăng hạng V- League. Từ đó đến nay, đội bóng Sông Hàn đã có hai ngôi vô địch V-League vào các năm 2009 và 2012, á quân V-League các năm 2005, 2013, hạng ba vào các năm 2011 và 2016, vô địch Cúp quốc gia năm 2009, vô địch Siêu Cúp quốc gia 2012...

HLV Lê Huỳnh Đức có một "cuộc giải cứu" cựu vương B. Bình Dương rất vất vả. Ảnh: AP

HLV Lê Huỳnh Đức có một "cuộc giải cứu" cựu vương B. Bình Dương rất vất vả. Ảnh: AP

Sau 22 liên tiếp đá giải cao nhất Việt Nam, vài mùa bóng qua đội gặp nhiều khó khăn rồi lần lượt các HLV Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng ra đi. Đến giai đoạn khó khăn nhất ở cuối giai đoạn 1, HLV Phạm Minh Đức về thay thế đàn anh Phan Thanh Hùng nhưng rồi cũng không thể giúp đội trụ hạng thành công. Trong hai trận thua tai hại nhất của SHB Đà Nẵng là thua CLB TP.HCM 1-0 trên sân Thống Nhất và thua HA Gia Lai tại Pleiku. Có khi SHB Đà Nẵng rớt hạng mà lại hay, họ có thể làm lại và làm căng cơ hơn.

HLV Phạm Minh Đức đã nói rằng, nếu mình còn được tin dùng thì nhất định mùa giải hạng nhất tới, đội sẽ làm lại triệt để từ cách chơi, xây dựng con người để đội sớm nhất quay trở lại V-League với một tâm thế mạnh mẽ và tự tin hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm