Singapore muốn tận dụng sân nhà để lấy vốn trước đội Việt Nam

(PLO)- Ngày 30-12, thầy trò HLV Park Hang-seo làm khách tại Singapore, đó là trận then chốt của cả hai đội bóng chưa biết thua tại bảng B AFF Cup 2022.

Cục diện ở bảng B không ngoài dự đoán. Myanmar và Lào chỉ đủ sức làm khó trong từng thời điểm ngắn và không phải là đối thủ tranh chấp vé bán kết. Còn lại Việt Nam (VN), Malaysia và Singapore tranh nhau hai suất, trong đó thầy trò HLV Park Hang-seo đã đặt hơn một chân vào bán kết trong khi Malaysia và Singapore sẽ sống mái với nhau ở lượt trận cuối.

Singapore có lối chơi bóng dài và rất mạnh trong không chiến.

Singapore có lối chơi bóng dài và rất mạnh trong không chiến.

Sau trận Singapore - VN, thầy trò HLV Park Hang-seo trở về sân nhà tiếp Myanmar đã tắt hy vọng cạnh tranh, còn Singapore sang Kuala Lumpur làm khách trước Malaysia. Lịch sử những cuộc chạm trán giữa Malaysia và Singapore được dư luận hai nước này ví là “derby Đông Nam Á”, bất kể là giải giao hữu hay chính thống.

Singapore thắng nhọc nhằn hai đối thủ Myanmar 3-2 trên sân nhà Jalan Besar và thắng Lào 2-0 tại Vientiane. Về chuyên môn, đại diện này không được đánh giá cao so với đội tuyển VN luôn được giới chuyên môn dự đoán là ứng cử viên nặng ký và sẽ sớm đoạt vé vào bán kết. Dù là Singapore thắng khó Lào trong khi VN nhẹ nhàng vượt qua đối thủ này bằng một ván tennis nhưng không vì thế mà thầy trò ông Park sẽ dễ dàng trên sân Jalan Besar tại Singapore. Đây sẽ là một thách thức cho thầy trò ông Park vì Singapore có lối chơi bóng dài và rất mạnh trong không chiến.

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội là trên sân Thống Nhất tại Cúp Hưng Thịnh hồi cuối tháng 9. Trận đấy Singapore vắng nhiều trụ cột như Ong Sui-young (gốc Hàn Quốc), anh em nhà Fandi, Hariss Harun, Faris Ramli... và chủ nhà dễ dàng đánh bại 4-0. Lần tái đấu ở giải chính thức lại đá trên sân nhà của Singapore sẽ khác.

HLV Nishigaya Takayuki người Nhật Bản đang dẫn dắt Singapore sẽ tận dụng yếu tố sân nhà để tìm điểm tuyệt đối trước VN nhằm tìm hệ số an toàn trước khi phải sống mái với Malaysia trên sân Bukit Jalil “lành ít dữ nhiều”. Hai lượt đấu cuối với tuyển VN thì quan trọng nhất là trận gặp Singapore, còn với đội bóng đảo quốc sư tử thì cả hai trận gặp VN và Malaysia đều là “chung kết”.

Đặt ba đội tranh chấp hai vé bán kết lên bàn cân, giới chuyên môn đánh giá số 1 là VN, sau đó đến Malaysia và cuối cùng là Singapore. Thế nên Singapore càng phải tận dụng trận cuối trên sân nhà của mình tại vòng bảng cùng mục tiêu có điểm trước VN.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.