Sky News: Anh cân nhắc gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine

(PLO)- Đài Sky News cho biết Anh đang cân nhắc gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine, sẽ đưa ra thông báo chính thức trong vài tuần nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài Sky News ngày 9-1 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Anh đang cân nhắc gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine, thông báo chính thức dự kiến được đưa ra trong vài tuần nữa.

Cụ thể, chính phủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thảo luận về khả năng gửi 10 xe tăng Challenger II cho Ukraine trong vài tuần qua. Thông báo chính thức có thể được đưa ra trong ngày 20-1, khi cuộc họp của nhóm Contact Group - nhóm kế hoạch về viện trợ vũ khí cho Ukraine do Mỹ đứng đầu diễn ra.

Xe tăng Challenger II mà Anh đang cân nhắc gửi cho Ukraine. Ảnh: ARMY TECHNOLOGY

Xe tăng Challenger II mà Anh đang cân nhắc gửi cho Ukraine. Ảnh: ARMY TECHNOLOGY

Theo Sky News, mặc dù gói viện trợ trên của Anh không đủ để thay đổi cục diện chiến trường, song nó lại có ý nghĩa rất lớn vì nó sẽ phá vỡ rào cản đang ngăn các nước phương Tây cung cấp xe tăng cho Ukraine vì lo ngại Nga cáo buộc các động thái này là đang cố khiến chiến sự ngày càng leo thang.

Theo đó, hành động này của chính quyền London có thể khuyến khích các nước phương Tây như Đức, Mỹ, Pháp tiếp tục viện trợ vũ khí chiến đấu cho Ukraine, thứ mà quân Kiev đang rất cần.

Theo hãng tin Reuters, ngày 6-1, Mỹ và Đức đã tuyên bố gửi các xe tăng chiến đấu bộ binh cho Ukraine như Bradley và Marder, đồng thời cả 2 nước cho biết họ đã có kế hoạch huấn luyện lực lượng Ukraine trên các hệ thống tương ứng trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm