Theo dòng thời sự

Số 1 Đông Nam Á và…

(PLO)- SEA Games 32 đang khép lại và vị trí số 1 Đông Nam Á của thể thao Việt Nam (TTVN) gần như đã được xác định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ cột mốc 100 HCV, TTVN đã có lúc làm tròn 111 HCV, vượt hơn đoàn đang xếp nhì là Thái Lan đến 20 HCV, và đến tối 15-5 thì đoàn TTVN đã chạm ngưỡng 124 HCV, giữ vững ngôi đầu bảng tại SEA Games 32, hơn đoàn xếp nhì Thái Lan đến gần 30 HCV.

Theo tính toán của những nhà chiến lược thì đoàn TTVN sẽ vượt xa với hơn 130 HCV và lần đầu nhất toàn đoàn tại một SEA Games mà VN không phải là chủ nhà, nhất là ngày thi đấu cuối còn hai mỏ vàng gồm vật và kick-boxing.

Việt Nam gần như chắc chắn giành ngôi nhất toàn đoàn SEA Games 32.

Việt Nam gần như chắc chắn giành ngôi nhất toàn đoàn SEA Games 32.

Xét về thành tích thì đây là một SEA Games rất thành công của TTVN, đặc biệt là những môn trong hệ thống thi đấu Olympic như điền kinh, bơi, thể dục, bóng bàn… Cũng có những môn dù không đoạt được vàng nhưng những gì thể hiện được đánh giá còn quý hơn vàng. Cụ thể là chiếc HCB bóng chuyền nữ, môn đấu được xem là độc quyền của Thái Lan bởi họ đã đạt đến đẳng cấp thế giới từ lâu nhưng chính các cô gái VN đã khiến người Thái có lúc lo lắng, hụt hơi ở set 3 kéo nhau đến tỉ số 30/30 và chỉ chịu thua 30/32.

SEA Games 32, TTVN đã tạo nên những dấu ấn nhất định. Nếu những chiếc HCV của Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền… trên đường chạy đã khẳng định được giá trị của những nữ VĐV luôn đứng vững trên đấu trường Đông Nam Á thì các kỷ lục của “Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo hay HCV mới toanh và cũng là kỷ lục gia ở lần đầu dự SEA Games của Trần Minh Trí đã khẳng định sự trỗi dậy của lực lượng kế thừa.

Có thể nói 2023 là một năm rất thành công của TTVN khi chỉ một năm sau khi nhất toàn đoàn ở một SEA Games do VN đăng cai thì các VĐV VN đã bảo vệ được tại một kỳ SEA Games thi đấu trên đất khách vốn hay thuộc về Thái Lan, Indonesia…

Đó là một dấu ấn đáng nhớ trong khu vực để tiếp tục nghĩ xa hơn ở sân chơi châu Á như Asiad hoặc ở cuộc tranh tài thế giới là Olympic.

Trở lại với hai giải châu Á và thế giới gần nhất là Asiad Jakarta - Palembang 2018 và Olympic Tokyo 2000 thì thành tích của TTVN vẫn còn rất khiêm tốn. Tại Asiad, ngoài chủ nhà Indonesia có số HCV vượt trội lên đến 31 thì TTVN xếp thứ 17 trong khu vực châu Á nhưng ở cấp độ Đông Nam Á thì xếp dưới Thái Lan (11 HCV) và Malaysia (7 HCV). Còn với sân chơi Olympic Tokyo thì xếp sau Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia do không thu hoạch được huy chương nào.

Hy vọng từ dấu ấn nhất toàn đoàn ở SEA Games 32 mà TTVN chiếm ưu thế sẽ là bước đệm để các VĐV VN có được những ngôi vị cao nhất khi bơi ra biển lớn tại Asiad và Olympic…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm