Solskjaer thông tin buồn về chuyển nhượng của MU

Đại dịch COVID-19 tác động cực lớn lên nền kinh tế thế giới theo hướng tiêu cực, trong đó bóng đá không phải ngoại lệ. Người ta đã thấy Barcelona khó khăn như thế  nào với khoảng nợ cực lớn mà truyền thông quốc tế đưa tin lên đến 1 tỉ euro.

Điều đó khiến Barca phải bán bớt ngôi sao trong đó có Luis Suarez, còn CLB cũng có nhiều thời điểm nợ lương cầu thủ đồng thời năn nỉ cầu thủ giảm lương.

Trong khi đó, Manchester United là CLB lớn có lượng fan được xem là nhiều nhất thế giới. “Quỷ đỏ” cũng chịu ảnh hưởng tài chính nặng nề vì dịch COVID-19 làm ngưng trệ nhiều hoạt động kinh doanh, trong đó có doanh thu bán vé vì CĐV không được vào sân cổ vũ.

Harry Maguire là cầu thủ đắt nhất dưới thời Solskjaer với giá chuyển nhượng 80 triệu bảng Anh từ Leicester City. ẢNH: GETTY

Trong báo cáo tài chính gần nhất, MU chịu khoản thua lỗ 23,2 triệu bảng Anh mùa giải năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Vào ngày mai (3-3), MU dự kiến sẽ công bố bản báo cáo tài chính trong quý mới nhất.

HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn muốn MU chi tiền nâng cấp lực lượng để có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League với Manchester City hay Liverpool. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy cũng rất thực tế khi nhìn vào tình hình tài chính ảm đạm của đội nhà.

Solskjaer cho biết, “Sẽ ngày càng có ít vụ chuyển nhượng hơn với tất cả những thay đổi này. Việc thất thu tài chính đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chúng tôi phải thực tế và có trách nhiệm trong cách chúng tôi kinh doanh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Chúng tôi đã cải tiến sân tập, sân vận động. Chúng ta phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Chúng ta có thể tiêu tiền ở đâu và ở đó chúng ta sẽ tiêu bao nhiêu tiền? Bây giờ phải nhìn vào hiện thực”.

Solskjaer cần phải giúp MU có 1 chiếc cúp ở mùa giải năm nay. ẢNH: GETTY

Vào lúc 3h15 rạng sáng mai (3-3), Manchester United sẽ gặp Crystal Palace ở Premier League trên sân khách. Đội chủ sân Old Trafford dù đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League nhưng thua đội đầu bảng Man City đến 15 điểm (65 so với 50).

Dù MU đá kém hơn Man City 1 trận nhưng khả năng vô địch Premier League của MU mùa này gần như đã không còn khi mùa giải chỉ còn 12 vòng  nữa.

Mục tiêu thiết thực nhất của MU tại Premier League mùa này là giữ vững vị trí thứ hai và có vé dự Champions League, đồng thời hi vọng có thể vô địch Europa League và FA Cup để tránh cảnh trắng tay mùa thứ 4 liên tiếp.

Solskjaer nói thêm về tình hình tài chính ảm đạm của Manchester United, “Bạn có thể nhìn theo nhiều cách khác nhau về việc xây dựng lại đội bóng. Chúng tôi có những cầu thủ thuộc học việc trẻ mà chúng tôi có thể trao cơ hội cho họ. Tất cả các CLB trên thế giới đều đang trải qua tình trạng giống nhau nên chúng tôi cũng không khác gì”.

Solsa sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ "cây nhà lá vườn". ẢNH: GETTY

Như vậy có thể thấy, với thông tin từ Solskjaer, Manchester United có thể sẽ không mua sắm rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Những mục tiêu cả trăm triệu bảng Anh như Erling Haaland hay Jadon Sancho có thể sẽ không thành hiện thực, ít nhất là ở mùa hè năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm