Hải Phòng ghi nhận thêm ca dương tính COVID-19 liên quan BN14454

Ngày 28-6, Sở Y tế Hải Phòng cho biết vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 là cháu PTH (sinh năm 2007, 14 tuổi, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), F1 của BN14454.

Bệnh nhân H. là ca nhiễm thứ 7 tại TP Hải Phòng trong đợt dịch này. Bệnh nhân được xác định tiếp xúc BN14454 (snh năm 2007, trú xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) trong thời gian từ 20 đến 22-6.

Trước đó, BN14454 đã đi xe khách nhà xe Trung Đức từ TP Phan Thiết (Bình Thuận) về quê tại xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo) sau đó TP Hải Phòng chơi nhà người thân.  

Khu vực nhà bệnh nhân PTH tại phường Đằng Giang đã được phong tỏa

Bệnh nhân H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính COVID-19, đã được đưa đi cách ly tập trung từ 25-6.

Sáng 28-6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho két quả dương tính COVID-19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Phòng đã thông báo tới các quận huyện và cơ quan y tế các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Theo điều tra dịch tễ, sau khi tiếp xúc với BN14454, từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 23-6, bệnh nhân H. có đến nhà thầy giáo ở đường Nguyễn Tường Loan, quận Lê Chân, tại đây H. có tiếp xúc với 5 học sinh khác.

Cơ quan chức năng xác định có 9 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân H. gồm người thân và bạn học, những người này đều đã được cách ly tại nhà từ trước.

Sau khi H. từ F1 trở thành F0, cơ quan chức năng đã đưa 9 người nêu trên đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Phòng.

Các trường hợp tiếp xúc với các F1 của bệnh nhân H. cũng được cách ly tại nhà. Khu vực nhà bệnh nhân đã được phong tỏa, tiến hành khử khuẩn.

Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm