Tạm giữ nhóm người từ Kiên Giang đến An Giang bắt người trái pháp luật

(PLO)- Vợ chồng Tuấn, Hạnh cùng với một số người khác đã đi ô tô từ Kiên Giang đến huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khống chế, bắt cô gái 16 tuổi về để làm việc trừ nợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật của một nhóm đối tượng gồm 7 người, trong đó 5 người đang bị tạm giữ hình sự.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 4-8, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của người dân tại khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông có nhóm người lạ đi trên xe ôtô 7 chỗ chặn đường bắt một người phụ nữ đưa lên xe chở đi.

Tiếp nhận tin báo, Ban lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị trấn Mỹ Luông, Công an thị trấn Hội An và Công an các xã giáp ranh thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Vợ chồng Danh Tuấn. Ảnh: QM

Vợ chồng Danh Tuấn. Ảnh: QM


30 phút sau, các Tổ công tác đã đón lỏng và phát hiện Danh Tuấn, Trần Thị Hạnh (vợ Tuấn, cùng đến từ Kiên Giang), Trần Văn Bảo, Hồ Thanh Hậu, Trần Thị Thanh Thảo đang khống chế và bắt giữ em A (16 tuổi) tại khu vực xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, trước đó A làm công cho vợ chồng Tuấn để trả nợ nhưng lại bỏ trốn về địa phương nên vợ chồng Tuấn đã tổ chức đi bắt A về tiếp tục làm công trả nợ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm