Tổ công tác 108 bắt nhanh nhóm bắt, giữ người trái pháp luật ở Phú Quốc

(PLO)- Từ trình báo của người dân, Tổ công tác 108 Công an Kiên Giang đã bắt nhóm có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Tổ công tác 108 vừa truy bắt nhanh nhóm người có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích lúc nửa đêm.

Kẻ cầm đầu Trần Văn Tuân. Ảnh: CACC

Kẻ cầm đầu Trần Văn Tuân. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một người dân trình báo với Công an TP Phú Quốc việc bị một nhóm bốn người dàn cảnh bắt giữ, khống chế, rồi ép viết giấy nhận nợ và buộc ký hợp đồng mua bán đất.

Những kẻ này còn dùng dao khống chế, ép nạn nhân chuyển tiền và đánh nạn nhân thương tích nặng ở vùng mặt.

Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp cùng Phòng Trọng án (thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an) và Công an TP Phú Quốc truy bắt nhanh các nghi phạm.

Đồng phạm của Tuân (từ trái qua): Lê Trung Thành, Trần Văn Long và Cù Huy Thiện. Ảnh: CACC

Đồng phạm của Tuân (từ trái qua): Lê Trung Thành, Trần Văn Long và Cù Huy Thiện. Ảnh: CACC

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Văn Tuân (người cầm đầu) cùng ba đồng phạm là Cù Huy Thiện, Lê Trung Thành và Trần Văn Long.

Tại cơ quan công an, bước đầu những kẻ này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tổ công tác đã bàn giao các nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tổ công tác 108 được Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định thành lập hồi tháng 1-2023, nhằm chấn chỉnh và giữ vững tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn phức tạp.

Cạnh đó, phối hợp với công an các địa phương tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là địa bàn TP Phú Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm