Trước đó vào tháng 7/2008, ông Hoàng Kiều, chủ tịch tập đoàn RAAS ký văn bản ghi nhớ việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Việt Nam với bà Julia Morley trước sự chứng kiến của lãng đạo tỉnh Khánh Hòa. RAAS xác nhận chi khoảng 10 triệu USD để được quyền tổ chức cuộc thi tại Nha Trang.
Tuy nhiên cuối tháng 10/2009, ông Hoàng Kiều gửi công văn cho UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo việc rời địa điểm tổ chức chung kết Hoa hậu Thế giới 2010 về Tiền Giang. Ông đưa ra lý do, các doanh nghiệp tại Khánh Hòa không hợp tác với RAAS trong việc xây dựng khu du lịch sinh thái Đảo RAAS ngàn sao rộng 1.500 ha nhằm phục vụ cho cuộc thi. Đến ngày 28/1, RAAS lại bất ngờ tuyên bố không tổ chức Hoa hậu Thế giới 2010 tại Việt Nam.
|
|
| Julia Morley, Hoa hậu Thế giới Ksenia Sukhinova và ông Hoàng Kiều trong chuyến từ thiện tại Hà Nam cuối tháng 5/2009. Ảnh: Hoàng Hà. |
Liên lạc với ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông cho biết: "Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý cho tỉnh đăng cai Hoa hậu Thế giới với sự tài trợ của tập đoàn RAAS. Nhưng RAAS đơn phương rút khỏi cuộc thi cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có khoản tiền tài trợ 10 triệu USD". Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ phải tự lo chi phí nếu muốn đăng cai Hoa hậu Thế giới 2010. Tuy nhiên, ông Thân cũng nói: "UBND tỉnh chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi cần họp và bàn bạc kỹ lưỡng, kết quả sớm nhất sẽ có vào ngày 1/2 và muộn nhất là ngày 3/2".
Phía Cục Nghệ thuật biểu diễn lại chưa nhận được văn bản của RAAS về việc rút tài trợ cho Hoa hậu Thế giới 2010. Ông Phạm Đình Thắng (Trưởng phòng quản lý, Cục Nghệ thuật biểu diễn) trả lời Ngoisao.net: "Tỉnh Khánh Hòa có thể tự huy động vốn bằng cách tìm các nhà tài trợ khác để tổ chức Hoa hậu Thế giới 2010. Cuộc thi có được diễn ra hay không đều tùy thuộc vào quyết định của tỉnh".
Trang web chính thức của Hoa hậu Thế giới chưa hề đưa thông tin gì về việc rút lui của RAAS mà vẫn đăng tin cuộc thi năm nay diễn ra ở Việt Nam từ ngày 3/11 đến 6/11.
Theo Lương Trần (Ngôi sao)
