Ten Hag hé lộ cuộc đàm phán với Sir Jim Ratcliffe khi MU ra tối hậu thư

(PLO)- HLV Erik Ten Hag tiết lộ cuộc đàm phán với Sir Jim Ratcliffe sau khi ông được Manchester United trao tối hậu thư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 24-2. Sau khi mua 27,7% cổ phần Manchester United, đồng chủ sở hữu mới của “quỷ đỏ” Sir Jim Ratcliffe đã phác thảo kế hoạch lớn đưa đội chủ sân Old Trafford vĩ đại trở lại, trong đó bao gồm việc xác định HLV Erik Ten Hag có ở lại Manchester United hay không, Mirror viết.

HLV Erik ten Hag tự tin rằng ông có thể đạt được mục tiêu giúp MU lọt Top 4 Premier League, đồng thời có suất dự Champions League mùa tới như mục tiêu mà Sir Jim Ratcliffe đề ra để Ten Hag tiếp tục làm HLV “quỷ đỏ”.

sir-jim-ratcliffe-mu.jpeg
Sir Jim Ratcliffe có tham vọng lớn đưa MU vĩ đại trở lại. ẢNH: PA

Sir Jim Ratcliffe hiện tiếp quản toàn bộ các hoạt động bóng đá từ nhà Glazer. Và tỉ phú người Anh cùng đội ngũ thuộc tập đoàn INEOS của ông sẽ loại bỏ Ten Hag nếu MU không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới. MU đang đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội xếp thứ tư là Aston Villa năm điểm.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận MU gặp Fulham trên sân nhà Old Trafford ở vòng 26 Premier League vào lúc 22h đêm nay 24-2, HLV Erik Ten Hag của MU nói về cuộc đàm phán với Sir Jim Ratcliffe: “Chắc chắn là tôi có cảm giác đó. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện và chúng tôi rất đồng tình. Chúng tôi có cùng tham vọng và rất đồng lòng trong quá trình này. Đó là áp lực bình thường vì chúng tôi có cùng tham vọng. Chúng tôi có cùng mục tiêu”.

MU đã thắng bốn trận gần nhất ở Premier League trước chuyến làm khách của Fulham tới Old Trafford vào thứ Bảy và Ten Hag khẳng định đội bóng của ông đang tiến bộ. Ten Hag hiểu mục tiêu dự Champions League mùa tới của MU là quan trọng thế nào và ông tin đội có thể làm được.

ten-hag-manchester-united.jpg
Ten Hag có thể bị MU sa thải nếu đội không có vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của MU nói: “Nó sẽ luôn như vậy. Nhưng tôi thấy đội này đang phát triển, đang tiến bộ. Tôi thấy chúng tôi hiện đã có độ tuổi phù hợp trong toàn đội, chúng tôi có thể làm cho điều đó mạnh mẽ hơn nữa và họ sẽ phát triển.

Chúng tôi vẫn đang ở thời điểm mà mọi trận đấu đều là trận chung kết đối với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi phải có mặt ở Champions League. Các cầu thủ đều muốn điều này, đội bóng muốn điều này, chúng tôi có tham vọng mạnh mẽ và chúng tôi thuộc về nơi đó, đó là điều chúng tôi tin tưởng. Nhưng sau đó bạn phải chứng minh điều đó”.

manchester-united-erik-ten-hag.jpg
Ten Hag tin MU sẽ có vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: GETTY

Tiếp tục chia sẻ về cuộc trò chuyện với Sir Jim Ratcliffe, HLV Ten Hag cho biết: “Chúng tôi nói rất nhiều. Có rất nhiều cuộc trò chuyện với Sir Jim Ratcliffe, với Sir Dave Brailsford về câu lạc bộ này, về đội bóng, về cơ cấu, chúng tôi rất đồng ý với nhau. Nó hoàn toàn phù hợp với tham vọng của tôi khi mới đến đây.

Vì vậy, chúng tôi đang ở trong một dự án. Đối với tôi, bây giờ tôi đã ở đây được 19 tháng và tôi thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã có những thất bại trong mùa giải thứ hai, nhưng bạn thấy đội đang tiến bộ và phát triển.

Chúng tôi phải tiếp tục quá trình này, chúng tôi phải chăm chỉ trên sân tập, chăm chỉ trong các trận đấu. Tất nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ phải có thể lực tốt cũng như việc xây dựng đội hình. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ mạnh mẽ và sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi bổ sung thêm nhiều phẩm chất hơn nữa vào đội hình này”.

MU
HLV Erik Ten Hag đã có nhiều cuộc nói chuyện thẳng thắn với đồng sở hữu mới của MU Sir Jim Ratcliffe. ẢNH: GETTY

Sir Jim Ratcliffe muốn bổ nhiệm Dan Ashworth từ Newcastle về làm giám đốc thể thao mới của MU. Điều đó làm dấy lên lo ngại Ten Hag sẽ không có toàn quyền quyết định vấn đề chuyển nhượng của MU. Bây giờ, Ten Hag cho biết, ông đã nói với Sir Jim Ratcliffe rằng, ông phải có tiếng nói cuối cùng về các bản hợp đồng mới của MU.

HLV Erik Ten Hag của MU cho biết thêm: “Đó là quyền kiểm soát và tôi đã nói chuyện với họ về vấn đề đó. Họ sẽ không mang về những cầu thủ mà huấn luyện viên không muốn, bởi vì điều đó sẽ không hiệu quả. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau, đưa ra những gợi ý, đưa cầu thủ mới đến và thảo luận. Sau đó là việc chọn đúng cầu thủ. Đó là về sự hợp tác và gắn kết với nhau. Đó là cách họ muốn làm việc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm