Thanh tra tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD&ĐT thu hồi hơn 14 tỉ đồng chi sai

(PLO)- Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Sở GD&ĐT tỉnh này thu hồi, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng chi sai quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk
Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.T

Theo kết luận thanh tra, từ tháng 6-2021 đến tháng 9-2024, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã quyết toán vượt 5% kinh phí chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với 14 trường học không thuộc địa bàn các xã miền núi số tiền hơn 12,3 tỉ đồng. Hiện, 14 trường học liên quan đã chi trả số tiền trên cho giáo viên.

Cũng theo kết luận thanh tra, năm 2022 và 2023, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc được giao làm chủ đầu tư 342 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 256 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xác định, cơ bản chủ đầu tư đã thực hiện theo các quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

Tuy nhiên, chủ đầu tư còn một số tồn tại, hạn chế như lập thừa khối lượng, định mức, đơn giá vật tư số tiền hơn 163 triệu đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư thanh toán chi phí tư vấn không đúng quy định số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, để xảy ra thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT; Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính của sở này (giai đoạn 2021-2024), trong việc giao dự toán và thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính và cá nhân có liên quan trong cũng có trách nhiệm trong việc thảo luận dự toán, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước tại Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2021-2024).

Từ kết quả thanh tra nêu trên, căn cứ quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm thu hồi, nộp đầy đủ, kịp thời số tiền hơn 12,3 tỉ đồng do chi sai chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời đôn đốc các đơn vị có trách nhiệm thu hồi, nộp đầy đủ, kịp thời số tiền hơn 2 tỉ đồng chi sai quy định trong việc sửa chữa các công trình vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Sở GD&ĐT, Sở Tài chính tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm