Thầy trò ông Park hẹn gặp lại Singapore tại AFF Cup với bộ mặt khác

(PLO)- Khi lá thăm chia bảng AFF Cup 2022 chưa thực hiện thì Singapore đã nhận lời làm khách mời giải đấu giao hữu quốc tế tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thường thì các đội rất kỵ gặp nhau, kể cả giao hữu trước một giải đấu bởi không muốn thể hiện hết tất cả trước một đối thủ mà không lâu sau sẽ gặp nhau trong giải đấu chính thức.

HLV Park Hang-seo nói rằng ông sẽ quan sát từng cầu thủ Singapore

HLV Park Hang-seo nói rằng ông sẽ quan sát từng cầu thủ Singapore

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Takayuki Nishigaya tuyên bố: “Dù Singapore và Việt Nam (VN) sẽ gặp lại nhau ở vòng bảng AFF Cup 2022 vào cuối năm nhưng không vì thế mà chúng tôi phải giấu bài. Tôi muốn cầu thủ của mình thể hiện những gì tốt nhất ở giải giao hữu quốc tế này, bởi đấy là cơ hội quý để các cầu thủ của chúng tôi thể hiện lẫn học hỏi trước một đội bóng mạnh của Đông Nam Á…”.

Thực tế qua bao nhiêu kỳ AFF Cup, các đội Đông Nam Á đã nhẵn mặt nhau và hai nền bóng đá VN, Singapore gặp nhau rất nhiều nhưng thú vị ở chỗ lại là lần đầu tiên cả HLV Park Hang-seo lẫn HLV Takayuki dẫn dắt hai đội tuyển VN và Singapore chạm trán nhau.

Nếu như HLV Park Hang-seo nói rằng ông sẽ quan sát từng cầu thủ Singapore và cách chơi của đội bóng này thì HLV Takayuki lại nói Singapore có một số gương mặt mới và ông không muốn cắt đi nguồn cảm hứng của các cầu thủ trẻ trước đội VN rất mạnh ở Đông Nam Á.

Nói đến giải đấu quốc tế tại TP.HCM, chắc chắn bóng đá Singapore từng có bài học sâu sắc từ lần trải nghiệm đá giao hữu tại TP.HCM. Đó là Cúp TP.HCM 1996 mà Singapore thời HLV Barry Whitbread thi đấu rất hay và đoạt chức vô địch ngay trên sân Thống Nhất. Nhưng đến khi đá thật ở AFF Cup 1996 (khi đấy là Tiger Cup) trên sân nhà thì Singapore lại bị loại thật đau đớn ngay từ vòng bảng.

Với cách nói kiểu “đao to búa lớn” của HLV Takayuki Nishigaya như sẽ chơi “hết ga”, “hết số” trước đội tuyển VN nhưng thực tế lại cho thấy Singapore không biểu dương sức mạnh như những gì họ đã thể hiện ở AFF Cup 2022. Một phần vì HLV người Nhật Bản đang làm mới lại đội tuyển Singapore và phần còn lại vì Singapore cũng không mang đến VN đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Và tất nhiên họ cũng muốn giữ miếng giữ bài trước đối thủ mà họ xem là đối trọng chính của họ tại vòng bảng AFF Cup vào cuối năm nay.

AFF Cup 2022 bắt đầu bằng màn rước cúp hoành tráng

Rập khuôn mô hình World Cup, trước AFF Cup 2022, bắt đầu từ ngày 24-9 chiếc cúp vàng sẽ chu du các TP lớn của Đông Nam Á. Chiếc cúp AFF sẽ xuất phát tại nơi đang sở hữu cúp vàng là Bangkok (Thái Lan). Đến ngày 15-10, cúp vàng sẽ di chuyển sang Singapore rồi đến Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 22-10. Sau đó sẽ được đưa sang Jakarta (Indonesia) vào ngày 26-10, rồi đến TP.HCM vào ngày 3-12.

Tại mỗi quốc gia mà chiếc cúp vàng AFF đến đều có các cựu danh thủ của quốc gia đó chào đón và rước cúp. Ở Bangkok (Thái Lan), nhà vô địch đã cử hai cựu tuyển thủ Pipob On-Mo và Thersak Chaiman chào đón chiếc cúp vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm