Thầy trò Ten Hag "ngửi khói" Man City

(PLO)- Manchester City thắng lớn Manchester United không chỉ về thành tích trên sân cỏ mà còn về doanh thu khi nhà vô địch Premier League công bố khoản tiền thu được của họ trong năm tài chính này đã khiến thầy trò Ten Hag "ngửi khói" đối thủ cùng thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man City đã thu về 712,8 triệu bảng doanh thu, tăng gần 100 triệu bảng so với năm trước. Họ cũng bỏ xa đối thủ cùng thành phố Manchester United, với doanh thu hàng năm được công bố là 648,4 triệu bảng.

Đội bóng của Pep Guardiola đã có một chiến dịch lịch sử mùa trước, là tốt nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Man xanh đã giành chức vô địch Premier League, UEFA Champions League và FA Cup. Cú nước rút thần tốc ở Champions League đã mang lại cho CLB số tiền khổng lồ 341,4 triệu bảng, trong đó gồm 113,8 triệu bảng đến từ tiền thưởng của UEFA.

Man City cũng thu được số tiền kỷ lục là 71,9 triệu bảng từ Premier League và lợi nhuận 120 triệu bảng từ việc chuyển nhượng cầu thủ. Tuy nhiên, tổng lương của Man City đã tăng lên 423 triệu bảng từ 354 triệu bảng, mặc dù số lượng nhân sự giảm từ 549 xuống 520.

thầy trò Ten Hag ngửi khói
HLV Ten Hag chưa thể giúp Man United vượt qua "gã hàng xóm ồn ào" Man City. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, đã phản ánh về báo cáo tài chính của năm và đưa ra những mục tiêu phấn đấu của CLB trong tương lai. Khi được hỏi về việc Man City có thể làm gì để tái hiện thành công lớn như mùa giải trước, ông nói với đài phát thanh Ireland RTE: "Sau chiến thắng UEFA Champions League tại Thổ Nhĩ Kỳ và với việc hoàn thành cú ăn ba, câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là: “Làm thế nào Man City gặt hái chiến tích đó?”.

Câu trả lời của tôi là Man City tập trung vào những triết lý và phương pháp đã mang lại cho chúng tôi thành công này. Man City luôn thách thức bản thân tiếp tục đổi mới liên tục để đạt được những mức độ hiệu quả mới cả trong và ngoài sân cỏ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cho tất cả các chuẩn mực và đánh giá những thành công của mình, học hỏi từ mọi thất bại. Man City không ngại đặt ra mục tiêu mới và phát triển các chiến lược mới mang lại lợi ích cho CLB, cộng đồng và các bên liên quan, đặc biệt là cho người hâm mộ”.

Cựu huyền thoại Alex Ferguson của Man đỏ từng gọi CLB cùng thành phố Man xanh là “gã hàng xóm ồn ào” nhưng hiện tại, thầy trò Ten Hag “ngửi khói” đồng nghiệp Pep Guardiola. Nhà đương kim vô địch Premier League Manchester City, một lần nữa dẫn đầu bảng xếp hạng mùa giải này, với 28 điểm sau 12 trận.

Thầy trò Ten Hag 'ngửi khói'
Haaland và đồng đội Man City có chiến thắng 3-0 ngay tại sân khách Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Manchester United chỉ có màn trình diễn trung bình cho đến nay và đang xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, với 21 điểm sau 12 trận. Man United là đội duy nhất trong tốp 10 có số âm hiệu số bàn thắng bại khi chỉ ghi 13 bàn, lọt lưới 16 bàn. Còn Man City có đến 32 bàn thắng và chỉ để thua 12 bàn. Thầy trò Pep Guardiola cũng vừa có màn hủy diệt Man United 3-0 ngay tại sào huyệt Old Trafford.

Màn trình diễn của các đội bóng láng giềng tại UEFA Champions League cũng rất khác biệt. Khi mà Manchester United đang xếp cuối bảng A với 3 điểm sau bốn trận, Manchester City dẫn đầu bảng G với 12 điểm sau bốn trận. Đội bóng của Pep Guardiola đã chắc chắn giành quyền vào vòng loại trực tiếp, còn thầy trò Ten Hag phải hồi hợp chờ kết quả hai trận đấu cuối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm