Thế giới hướng về Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng

(PLO)- Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã hỗ trợ nhân lực, gửi hàng viện trợ đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong bối cảnh trận động đất mạnh 7,8 độ Richter khiến hơn 3.800 người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã huy động nhân lực và trang thiết bị để hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 6-2, khiến hơn 3.800 người thiệt mạng, theo hãng tin AFP.

Ngày 6-2, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ sau trận động đất. Cơ quan này cho biết họ cần sự giúp đỡ của các nước “trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu nạn khu vực đô thị”.

Phát biểu trên chương trình của CNN, bà Rahaf Aboud - người đứng đầu bộ phận truyền thông của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập Syria - đã kêu gọi “sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế để đối phó với hậu quả của trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Syria”.

Người dân đến nơi trú ẩn bên trong một trung tâm thể thao ở A'zaz, Syria. Ảnh: REUTERS

Người dân đến nơi trú ẩn bên trong một trung tâm thể thao ở A'zaz, Syria. Ảnh: REUTERS

Bà Aboud kêu gọi cộng đồng quốc tế “cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết, bao gồm chỗ ở, thực phẩm, chăm sóc y tế và các vật dụng thiết yếu khác”.

Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã gửi viện trợ hoặc có cam kết hỗ trợ.

Liên Hợp Quốc

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân sau trận động đất nói trên.

"Các cơ quan của chúng tôi đang đánh giá nhu cầu và cung cấp hỗ trợ. Chúng tôi tin cộng đồng quốc tế sẽ giúp đỡ hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng sau thảm họa này. Nhiều người trong số họ sống ở những khu vực khó tiếp cận và đang rất cần viện trợ nhân đạo" - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói.

Liên minh châu Âu

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell và người phụ trách quản lý khủng hoảng của EU Janez Lenarcic cho biết Liên minh châu Âu đã huy động 10 đội tìm kiếm và cứu nạn cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này yêu cầu sự trợ giúp của EU.

Hệ thống vệ tinh Copernicus của EU cũng đã được kích hoạt để cung cấp các dịch vụ lập bản đồ khẩn cấp. Khối này cho biết cũng sẵn sàng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng ở Syria.

Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết 2 đội thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia của Ấn Độ với 100 nhân viên, đội chó nghiệp vụ và thiết bị đã sẵn sàng để bay đến khu vực bị ảnh hưởng. Các bác sĩ, nhân viên y tế cùng với thuốc men hỗ trợ cũng đã sẵn sàng.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông "đau buồn sâu sắc" trước sự thương vong ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đức

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết Đức - nơi ở của khoảng 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ - sẽ "huy động mọi sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể".

Bà cho biết Cơ quan Cứu trợ Kỹ thuật Liên bang Đức "có thể thành lập các trại để cung cấp nơi trú ẩn cũng như thành lập các đơn vị xử lý nước". Máy phát điện, lều trại, chăn màn cũng đang được chuẩn bị sẵn sàng.

Đội cứu hộ tại một tòa nhà bị sập ở Osmaniye, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Đội cứu hộ tại một tòa nhà bị sập ở Osmaniye, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Mỹ

Tổng thống Joe Biden cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước thương vong của trận động đất. Các đội hỗ trợ của Mỹ đã "nhanh chóng triển khai để bắt đầu hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ".

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ đang cử 2 đội tìm kiếm và cứu hộ với 79 người mỗi đội. Lầu Năm Góc và USAID cũng đang phối hợp với các cơ quan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga

Trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Vladimir Putin hứa sẽ cử các đội cứu trợ của Nga tới cả 2 nước này.

"Trong thời gian nhất, lực lượng cứu hộ từ Bộ tình trạng khẩn cấp Nga sẽ bay tới Syria" - Điện Kremlin cho hay.

Ukraine

Qua Twitter, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ: "Chúng tôi sát cánh cùng người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết để khắc phục hậu quả thảm họa” - ông Zelensky viết.

Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cam kết cung cấp "mọi lực lượng sẵn sàng" để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Athens cũng đang gửi lực lượng cứu hộ và viện trợ thông qua máy bay quân sự.

Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông chấp thuận việc gửi hàng viện trợ tới Syria sau khi nhận được yêu cầu thông qua các kênh ngoại giao. Ông cho biết nước nước này cũng sẽ gửi viện trợ nhân đạo đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Một tòa nhà bị sập ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

Một tòa nhà bị sập ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

NATO

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ "tình đoàn kết" với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết đã liên lạc với lãnh đạo cấp cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và "các đồng minh NATO đang huy động sự hỗ trợ".

Thụy Điển

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã gửi "lời chia buồn sâu sắc nhất" tới ông Erdogan. "Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ" - ông Kristersson viết trên Twitter.

Ba Lan

Lính cứu hỏa Ba Lan đã bay từ Warsaw đến thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Andrzej Bartkowiak - chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa quốc gia Ba Lan - cho biết: “Nhóm của chúng tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày đêm”.

Các nước Vùng Vịnh

Qatar cho biết sẽ gửi 120 nhân viên cứu hộ tới Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với "một bệnh viện dã chiến, viện trợ nhân đạo, lều và đồ tiếp tế cho mùa đông".

Hãng thông tấn WAM đưa tin Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan đã đề nghị "hỗ trợ" trong các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cam kết cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá khoảng 13,6 triệu USD cho Syria, bao gồm các đội tìm kiếm và cứu hộ, hàng cứu trợ khẩn cấp.

Hãng thông tấn KUNA đưa tin Quốc vương Kuwait Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah cũng đã ra lệnh thiết lập cầu hàng không để gửi “nhân viên y tế và viện trợ khẩn cấp” tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Canada

Trên Twitter, Thủ tướng Justin Trudeau viết: "Trái tim của chúng tôi hướng về gia đình các nạn nhân. Canada sẵn sàng hỗ trợ".

Pháp

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp sẵn sàng viện trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. "Tâm trí của chúng tôi hướng về gia đình các nạn nhân” - ông cho biết.

Anh

Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết Vương quốc Anh đang gửi một đội gồm 76 chuyên gia tìm kiếm cứu hộ, thiết bị và chó cứu hộ. Anh cũng đã gửi một đội y tế khẩn cấp để đánh giá tình hình sau trận động đất.

Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản đang cử Đội cứu hộ cứu trợ thiên tai Nhật Bản tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran

Tổng thống Ebrahim Raisi cho biết Iran sẵn sàng cung cấp "viện trợ nhân đạo ngay lập tức cho hai quốc gia thân thiện này", đồng thời gửi lời chia buồn sau trận động đất vừa qua.

Đội cứu hộ ở Idlib, Syria. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Đội cứu hộ ở Idlib, Syria. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Iraq

Bộ Quốc phòng Iraq cho biết theo yêu cầu của thủ tướng nước này - ông Mohammed S. Al-Sudani, máy bay vận tải quân sự của Iraq đã gửi chuyến hàng viện trợ nhân đạo, y tế và lương thực đầu tiên đến Sân bay Damascus ở Syria.

Trước đó, thủ tướng Iraq cho biết: “Hôm nay, Iraq đã thiết lập một cầu hàng không tới cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để gửi hàng cứu trợ khẩn cấp, bao gồm vật tư y tế, sơ cứu, cung cấp nơi trú ẩn, thuốc men và nhiên liệu”.

Tây Ban Nha

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết sẽ cử một nhóm gồm 85 chuyên gia tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Azerbaijan

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Azerbaijan cũng sẽ gửi một đội tìm kiếm và cứu nạn gồm 370 người cùng hàng viện trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn này cho biết một chiếc máy bay chở hàng viện trợ như lều và vật tư y tế sẽ khởi hành tới Thổ Nhĩ Kỳ "trong thời gian ngắn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm