Quả bóng tại World Cup 2022 có gì mới?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu thủ môn Tây Ban Nha, Casillas giới thiệu quả bóng Al Rihla. ẢNH: GETTY

Trong tiếng Ả Rập, Al Rihla có nghĩa là “cuộc hành trình”. FIFA cho biết, quả bóng chính thức sử dụng tại Qatar 2022 do hãng thể thao Adidas sản xuất với thiết kế được lấy cảm hứng từ văn hóa, kiến trúc, những con thuyền mang tính biểu tượng cùng lá cờ của Qatar.

Các nhà thiết kế khẳng định, quả bóng FIFA World Cup nhanh nhất và chính xác nhất cho đến nay.

Giám đốc thiết kế của Adidas, Franziska Loeffelmann cho biết: “Các trận đấu ngày càng nhanh hơn, độ chính xác và độ ổn định của quĩ đạo bay của quả bóng trở nên cực kỳ quan trọng.

Thiết kế mới cho phép quả bóng duy trì tốc độ cao hơn đáng kể khi nó di chuyển trong không khí”.

Adidas khẳng định Al Rihla có tốc độ bay nhanh nhất trong lịch sửẢNH: GETTY

Cựu danh thủ Kaka dùng thử bóng mới tại World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Quả bóng Al Rihla. ẢNH: GETTY

Trong vài tuần tới, quả bóng Al Rihla sẽ có cuộc ra mắt tại 10 thành phố trên toàn thế giới bao gồm Dubai, Tokyo, Mexico City và New York…

Theo lịch trình, lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra tại Doha vào ngày 1-4. World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 21-11, tranh tài đến ngày 18-12 để tìm ra tân vô địch thế giới.

Khác với truyền thống thường xuyên được tổ chức vào mùa hè, World Cup 2022 tại Qatar diễn ra vào cuối năm nhằm tránh sức nóng mùa hè tại quốc gia vùng Vịnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm