Singapore ngạc nhiên về số môn võ thuật tại SEA Games 31

Phía Singapore tỏ ra ngạc nhiên với các môn thi đấu SEA Games 31 tại VN vào cuối năm nay. Vì sao?

Vì đây là SEA Games đầu tiên trong lịch sử của đại hội thể thao Đông Nam Á có số môn "đánh đấm" đạt kỷ lục.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 21-11 đến ngày 2-12 tại Hà Nội và các vùng lân cận.

Vovinam là môn võ của Việt Nam. Ảnh: Võ thuật.

SEA Games 2013 tại Myanmar đang giữ kỷ lục về số môn "đánh đấm" tức 10 trong tổng 34 môn thi tài, chiếm 29.4% tổng số môn thi đấu.

Nay SEA Games 31 có tổng số 13 môn đánh đấm trong số 40 môn thể thao tranh tài, tức phá kỷ lục của Myanmar, chiếm 32,5% tổng số môn.

Ju Jitsu là võ của Brazil cũng được thi đấu tại SEA Games 31.  Ảnh: Võ thuật

Singapore lo lắng và nhiều đoàn khác cũng lo lắng vì họ ít giỏi các môn võ, đánh đấm.

SEA Games 31 có nhiều môn võ được đưa vào như Vovinam (Việt Võ Đạo), Judo, Taekwondo, Wushu, Vật, Kurash, quyền Anh, quyền Anh có dùng chân, Karate, Pencak Silat, Muay, Ju Jitsu...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm