UAE thách thức ngôi đầu của tuyển Việt Nam

Ông thầy người Hàn Quốc tính toán sẽ thắng hai trong ba trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 thi đấu tập trung tại một địa điểm và trong lúc UAE tìm mọi cách đưa cuộc chơi về sân nhà. Đội tuyển Việt Nam (VN) lần lượt gặp Indonesia, Malaysia, UAE. Tương tự, Thái Lan cũng đụng độ ba đối thủ này để tìm kiếm ngôi đầu bảng chung cuộc, hoặc trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới đi vào vòng loại cuối.

UAE thách thức tất cả đối thủ, kể cả đối thủ đang dẫn đầu bảng G.
Ảnh: NGỌC DUNG

Thầy trò ông Park bất bại sau năm trận nhưng điểm số 11, chỉ hơn đội xếp nhì Malaysia, Thái Lan 2-3 điểm. UAE đang có 6 điểm nhưng vẫn có nhiều cơ hội lật đổ khi còn một trận chưa đá. Đây cũng chính là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển VN cho ngôi bá chủ bảng G.

Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) cho biết đã chính thức gửi đơn yêu cầu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng cai tổ chức các trận đấu còn lại của bảng G từ ngày 3-6 đến 15-6, sau hai lần cuộc chơi bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại châu Á.

Tổng thư ký UAEFA - ông Mohammed bin Hazam tiết lộ UAE đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu do AFC đặt ra, bao gồm sân vận động riêng, khách sạn cao cấp, chi phí tổ chức cho các quan chức AFC, bên cạnh tình trạng y tế đảm bảo an toàn cho tất cả.

 

Nỗi lo quá tải và thời gian cách ly

V-League sắp sửa trở lại từ ngày 13-3 là một tin vui của HLV Park Hang-seo nhưng ông vẫn lo ngay ngáy với mật độ thi đấu dày 3-4 ngày một trận sẽ bào mòn thể lực của các học trò. Họ chơi liên tục để bảo đảm cho các giải Cúp Quốc gia, V-League về đích vào tháng 9. Ngoài ra, mối quan tâm khác của ông thầy Hàn Quốc là các tuyển thủ quốc gia đông đảo ở hai đội Hà Nội và Viettel phải ra nước ngoài đá tập trung vòng bảng các cúp châu Á. Quy định cách ly bắt buộc 14 ngày khi trở về VN cũng có thể khiến học trò ông Park bị chai lỳ cảm giác bóng và khó giữ phong độ ở mức cao như mong đợi. TT

Ông Hazam cho biết UAEFA xác định hai sân vận động Zabeel (Al Wasl) và Al Maktoum (Al Nasr) tổ chức các trận đấu, cùng khách sạn và địa điểm tập luyện đã được lựa chọn cẩn thận. UAE xem việc đưa các trận đấu về sân nhà có tầm quan trọng lớn đối với đội tuyển quốc gia với khao khát giành chiến thắng tất cả bốn trận còn lại để đảm bảo suất đi tiếp.

Thuận lợi của HLV Van Marwijk còn là giải vô địch quốc gia UAE vẫn chạy, giúp học trò của ông duy trì phong độ trong mùa dịch COVID-19 và sắp tới họ còn mời các đối thủ lớn trong khu vực Tây Á sang chơi giao hữu.

Bên cạnh đối thủ UAE có ưu thế vượt trội nhất khi đưa các trận đấu về sân nhà, đội tuyển VN còn đối diện với Malaysia có đến ba ngoại binh nhập tịch và Thái Lan muốn tái lập kỳ tích như bốn năm trước đã từng vào đến vòng loại cuối World Cup. Cũng không loại trừ Indonesia “phá đám” khi chơi trong thế không còn gì để mất sẽ gây nhọc nhằn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm