Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe khách ở Đồng Nai

(PLO)- Đến nay đã có năm nạn nhân tử vong trong vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn, các nạn nhân này đều ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 1-10, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, Bình Thuận, cho biết liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc vào rạng sáng 30-9 giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ đã có thêm một nạn nhân tử vong.

“Hiện, gia đình đang trên đường đưa thi thể nạn nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai về xã Đa Kai, huyện Đức Linh lo hậu sự” - ông Huỳnh Văn Tỉnh nói.

thanh-buoi.png
Hiện trường vụ xe Thành Bưởi vượt ẩu gây tai nạn. Ảnh: CTV

Được biết, nạn nhân là bà Phạm Thị Mót (45 tuổi). Trước đó, bà Mót nhập viện trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống, tràn máu màng phổi trái. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Mót cùng bốn nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán để sơ, cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo ông Huỳnh Văn Tỉnh, trước mắt xã và huyện sẽ hỗ trợ các gia đình có người tử vong 20 triệu đồng; với những trường hợp bị thương UBND huyện cũng đã có quyết định hỗ trợ bước đầu 5 triệu đồng/người.

Như PLO đã đưa tin, lúc 2 giờ 40 phút ngày 30-9, Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) tài xế khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi đi trên quốc lộ 20 chạy theo hướng TP.HCM đi Đà Lạt.

Khi tới đoạn qua xã Phú Vinh (huyện Định Quán, Đồng Nai) xe Thành Bưởi vượt trái xe tải loại 1 tấn 60C-345.13 chạy cùng chiều phía trước.

Xe Thành Bưởi đã tông vào phía sau xe tải. Sau khi va vào xe tải, xe Thành Bưởi mất lái, lao sang trái đâm vào xe khách Hải Đăng 16 chỗ 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi) điều khiển, chạy chiều ngược lại.

Lúc này trên xe có 9 người. Hậu quả, bốn người tử vong và năm người bị thương, tất cả số người chết và bị thương đều trên xe khách 16 chỗ, cùng ngụ tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Hầu hết các nạn nhân đều đi xe vào TPHCM để khám chữa bệnh.

Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV cho biết thông tin ban đầu xác định thời điểm xảy tai nạn, xe khách đi với tốc độ 69km/giờ, còn khách 16 chỗ trước khi xảy ra tai nạn khoảng 30 phút thì chạy trên 80km/giờ.

Hiện cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế Hoàng Văn Tính để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm