Thêm một cái chết thương tâm trên sân cỏ

(PLO)- Cầu thủ quốc tế Ghana, Raphael Dwamena, đã đột ngột qua đời ở tuổi 28 sau một cơn đau tim trên sân cỏ vào ngày 11-11 cuối tuần qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các video quay lại những hình ảnh cuối cùng của chân sút Ghana cho thấy Dwamena đã gục ngã vào phút thứ 24 trong trận đấu giữa KF Egnatia và Partizani trong khuôn khổ giải Vô địch bóng đá hạng nhất quốc gia Albania. Cựu tiền đạo của Levante đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng anh đã không may qua đời trên đường đến bệnh viện Kavaje.

Liên đoàn bóng đá Ghana đã thông báo tin buồn: “Chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình của Raphael Dwamena trong lúc khó khăn này. Raphael đã đại diện cho Ghana bằng cả trái tim. Anh đã đóng góp không nhỏ cho đất nước cho đến khi anh ra đi một cách không may mắn. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về anh với lòng tận hiến cho đội tuyển quốc gia. Hãy yên nghỉ, Raphael”.

Dwamena đã có 9 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, ghi được 2 bàn thắng từ năm 2017 đến 2018. Anh cũng đang trải qua một giai đoạn thành công rực rỡ với KF Egnatia trong một năm rưỡi qua. Anh đã ghi được 24 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo trong 36 lần ra sân trên mọi mặt trận.

KF-Egnatia-die.jpg
Raphael Dwamena đột quỵ trên sân bóng và qua đời khi đang trên đường đến bệnh viện ở Albania. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo quốc tế Raphael Dwamena đã được chẩn đoán mắc bệnh lý tim vào năm 2017. Điều này đã dẫn đến việc anh phải cấy ghép một thiết bị ICD thông qua phẫu thuật vào tháng 1-2020 khi anh thi đấu cho Levante. Điều này cho phép mỗi CLB anh thi đấu có thể theo dõi trạng thái tim mạch của anh trong các trận đấu.

Thật không may, vào tháng 10-2020, các thông số ICD của anh được xem là quá cao, dẫn đến việc Dwamena phải rời đội bóng ở Đan Mạch Vejle Boldklub. Sau đó, Dwamena ký hợp đồng với CLB Blau-Weib Linz của Áo vào tháng 6-2021.

Vào ngày 28-10-2021, Dwamena đã gục ngã trên sân cỏ trong một trận đấu cúp gặp đội TSV Hartberg, khiến trận đấu phải bị hủy bỏ. Sau đó, anh phục hồi sức khỏe tại bệnh viện. Sự ra đi đột ngột của Raphael Dwamena cuối tuần qua, cựu cầu thủ từ các đội bóng danh tiếng ở Tây Ban Nha, Đan Mạch và Thụy Sĩ, để lại nỗi buồn sâu sắc trong lòng cộng đồng bóng đá.

KF-Egnatia-die-2.jpg
Chân sút người Ghana ra đi, để lại niềm thương tiếc cho cộng đồng bóng đá. Ảnh: GETTY.

Trong thời gian khoác áo Levante và Zaragoza tại Tây Ban Nha, anh đã để lại dấu ấn đậm nét. Dwamena gia nhập Levante vào năm 2018 và sau một mùa giải, anh được gửi đến Zaragoza để chơi bóng theo dạng cho mượn trong mùa giải 2019-2020. CLB Levante đã gửi lời chia buồn sâu sắc: “Trái tim chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè của Raphael trong giai đoạn khó khăn này. Anh luôn là một phần không thể quên trong lịch sử của chúng tôi”.

Đội bóng Zaragoza cũng đã thể hiện lòng kính trọng của họ: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc khi nghe tin về sự ra đi của Raphael Dwamena, một thành viên quý giá của đội bóng trước đây. Anh ấy sẽ mãi mãi được ghi nhớ và trân trọng trong tâm trí của những người hâm mộ Zaragoza. Chúc anh yên nghỉ!”.

Trong quá khứ, từng có một số cầu thủ chuyên nghiệp bị đột tử do trụy tim, tương tự trường hợp của Raphael Dwamena. Tháng 6-2017, cầu thủ Cheick Tiote từng khoác áo Newcastle đột quỵ trên sân tập của CLB Beijing Enterprises. Trước đó, cầu thủ người Cameroon Patrick Ekeng của Dinamo Bucharest, Idahor của Nigeria, Junior của Ấn Độ,… cũng không may qua đời trên sân bóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm