Thủ tướng Campuchia sẵn sàng cho xe tăng hộ tống các VĐV tham dự SEA Games

(PLO)- Với tư cách là nước chủ nhà SEA Games, Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định Campuchia sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các đoàn thể thao góp mặt tại sự kiện và không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc gặp với các thành viên của đoàn thể thao Campuchia tham dự SEA Games 32 trên sân nhà, Thủ tướng Hun Sen đã trích dẫn một tờ báo nước ngoài đã bày tỏ lo ngại về tắc nghẽn giao thông có thể làm chậm trễ các vận động viên và quan chức có chỗ ở cách xa địa điểm thi đấu của họ.

Hun Sen cho biết ông sẵn sàng nhận toàn bộ trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ nào, nhưng ông tin sẽ không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Ông đề nghị các cây bút nên hiểu rõ hơn về Campuchia trước khi đưa ra những phán xét vội vàng: “Mối quan ngại của họ theo tôi là vô căn cứ. Tôi vui mừng đảm bảo với họ rằng chúng tôi đã lên kế hoạch rất cẩn thận cho mọi tình huống.

Chúng tôi sử dụng mô tô, và thậm chí cả xe tăng nếu muốn, để hộ tống các đoàn thể thao đến địa điểm thi đấu của họ. Tôi ví dụ, trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN và các cuộc họp liên quan, không có đại biểu nào đến dự bị chậm trễ do tắc đường. Rõ ràng những người dân Phnom Penh rất đàng hoàng”.

Thủ tướng Hun Sen hứa hẹn với các đoàn thể thao Đông Nam Á tham dự SEA Games 32 sẽ không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ tướng Hun Sen hứa hẹn với các đoàn thể thao Đông Nam Á tham dự SEA Games 32 sẽ không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các nhà tổ chức đặc biệt chú ý đến yêu cầu về chế độ ăn uống của các vị khách của Vương quốc Campuchia: “Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước theo đạo Hồi, có những điều kiện rất cụ thể. Vì chúng ta luôn tự hào về sự khoan dung tôn giáo của mình, nên cần tránh gây khó chịu hoặc xúc phạm bất kỳ vị khách nào, đồng thời chú ý cẩn thận đến các bữa ăn và cơ sở vật chất mà chúng ta sắp xếp cho họ”.

Lần đầu tiên sau 64 năm là chủ nhà SEA Games, Thủ tướng Hun Sen đã chia sẻ với các thành viên của thể thao Campuchia rằng ông muốn thấy họ cố gắng giành nhiều huy chương vàng hơn so với các kỳ đại hội trước, đồng thời nhắc nhở họ rằng chỉ những chiến thắng chính đáng mới mang lại vinh quang cho Vương quốc: “Một huy chương được tuyên bố do chơi xấu hoặc không tuân theo các quy tắc sẽ chỉ mang lại sự xấu hổ và ô nhục, và không nên được tính là một chiến thắng.

Chúng ta đang có sự chuẩn bị tốt nhất có thể, giờ là lúc các bạn phải đền đáp niềm tin của chúng tôi, nỗ lực tối đa để giành những kỷ lục. Tuy nhiên, tất cả các bạn phải nhớ rằng mọi màn trình diễn giành huy chương vàng đều phải chính đáng”.

Ông Hun Sen nhắc nhắc các nhà tổ chức chăm lo chu đáo cho các vị khách trong thời gian ở Campuchia...

Ông Hun Sen nhắc nhắc các nhà tổ chức chăm lo chu đáo cho các vị khách trong thời gian ở Campuchia...

... và luôn tôn trọng những khác biệt, cố gắng xây dựng tình bạn thân thiện với tất cả mọi người. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

... và luôn tôn trọng những khác biệt, cố gắng xây dựng tình bạn thân thiện với tất cả mọi người. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ tướng Hun Sen cảnh báo các vận động viên rằng họ khó có thể tận hưởng những tấm huy chương bất chính lâu dài, vì công nghệ mới nhất - bao gồm cả video hỗ trợ trọng tài (VAR) - đồng nghĩa với việc gian lận đã trở thành dĩ vãng.

Ông khuyên nhủ các vận động viên Campuchia phải đánh giá cao tầm quan trọng của việc đại diện cho quê nhà: “Các bạn mang một gánh nặng trách nhiệm nặng nề hơn so với khi đi du lịch nước ngoài, vì chúng ta là chủ nhà. Tôi không quan tâm đến sức mạnh và kỹ thuật của bạn, nhưng tất cả các bạn phải nhớ tuân thủ các đạo đức và quy tắc của cuộc chơi. Đừng bao giờ vi phạm phạm các quy tắc, bởi vì gian lận sẽ mang lại sự ô nhục cho quốc gia. Điều này bao gồm việc sử dụng các loại thuốc, chất cấm để tăng cường hiệu suất thi đấu”.

Hun Sen bày tỏ lòng tin tưởng các vận động viên và kêu gọi họ kết bạn với các vận động viên từ tất cả quốc gia ASEAN: “Chúng tôi là nước chủ nhà, cần phải tôn trọng các khách mời. Trong thi đấu cạnh tranh, bạn phải chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình, bạn phải chiến đấu theo quy tắc. Dù thắng hay thua, bạn phải coi đối thủ của mình như những người bạn. Nên biết càng nhiều đối thủ của mình càng tốt, vì thể thao là để xây dựng tình bạn và ngoại giao”.

Chỉ còn một ngày nữa, SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động Morodok Tecno. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chỉ còn một ngày nữa, SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc tại sân vận động Morodok Tecno. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn đến các vận động viên Campuchia đang sống ở nước ngoài và cha mẹ của họ: “Tôi rất vui mừng khi các bạn không quên quốc gia của mình và trở về nhà để thi đấu cho Campuchia. Tôi biết rằng dù đi đâu, các bạn vẫn tự hào là người Khmer, treo cờ Campuchia.

Một số bạn mang hai quốc tịch nhưng không bao giờ quên chủng tộc của mình và điều này góp phần nâng cao uy tín quốc gia của chúng ta. Tôi hy vọng các vận động viên Campuchia trong tương lai sẽ thành danh ở nước ngoài, nhưng hãy nhớ về quê hương của mình”.

Đoàn thể thao Campuchia có 1.203 thành viên, trong đó gồm 896 vận động viên, sẽ tham dự SEA Games 32 mà vương quốc này đăng cai lần đầu tiên sau 64 năm. Theo Ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC), hơn 11.000 vận động viên, huấn luyện viên, đại biểu thể thao đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á sẽ tham gia 37 môn thi đấu với 589 nội dung.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo có sức chứa 60.000 chỗ ngồi ở phía bắc Phnom Penh là địa điểm trung tâm cho lễ khai mạc và bế mạc chính thức cũng như các giải đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm