Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng U-23 Việt Nam, VFF thưởng lớn

(PLO)- Ngay sau khi U-23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết U-23 châu Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng đến toàn đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua (8-6), đội tuyển U-23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U-23 Malaysia để cùng U-23 Hàn Quốc là hai đội ở bảng C vào tứ kết U-23 châu Á.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng toàn đội U-23 Việt Nam. Thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo tại giải với tinh thần thể thao cao thượng, vì màu cờ sắc áo. Thủ tướng khích lệ cả đội U-23 Việt Nam hãy tiếp tục thi đấu cống hiến hết mình, vượt qua chính mình, không vì sức ép thành tích.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cũng gửi lời chúc mừng đến LĐBĐ Việt Nam (VFF) và đội tuyển U-23 Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao ý chí chiến đấu của các Chiến binh Sao vàng và tin tưởng, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tiếp tục chơi hết mình ở tứ kết giải Vô địch U-23 châu Á 2022.

Các cầu thủ U-23 Việt Nam ăn mừng sau trận đấu. ẢNH: VFF

Các cầu thủ U-23 Việt Nam ăn mừng sau trận đấu. ẢNH: VFF

Về phía Thường trực BCH VFF, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng thành tích vào tứ kết giải bóng đá Vô địch U-23 châu Á 2022 của đội tuyển U-23 Việt Nam với tư cách đội nhì bảng C, cũng như biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội. Ông Tuấn chúc đội sức khoẻ, tiếp tục tập trung tối đa cho vòng tứ kết U-23 châu Á 2022. VFF quyết định thưởng 600 triệu đồng cho đội tuyển U-23 Việt Nam.

Cũng ngay sau trận đấu, ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Nga đã chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam, qua đó giành quyền vào tứ kết giải U-23 châu Á 2022.

Tại bảng C VCK U-23 châu Á, U-23 Việt Nam bất bại sau 3 trận với 1 thắng và 2 hòa. Với 5 điểm giành được, U-23 Việt Nam đứng thứ hai ở bảng C sau U-23 Hàn Quốc (7 điểm), trong khi đó, U-23 Thái Lan (4 điểm) và U-23 Malaysia bị loại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm