Tỉ phú Musk nói ông không trao đổi gì với Tổng thống Putin về Ukraine

(PLO)-  Tỉ phú Elon Musk phủ nhận thông tin ông có nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi đăng tải dòng tweet gây tranh cãi; Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, tỉ phú Elon Musk phủ nhận thông tin rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi đăng tải dòng tweet gây tranh cãi ngày 3-10, theo kênh CNBC.

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 11-10, ông Musk đã phủ nhận việc liên lạc với Tổng thống Nga. Ông viết: “Điều đó không đúng. Tôi chỉ mới nói chuyện với ông Putin một lần vào khoảng 18 tháng trước. Chủ đề cuộc trò chuyện đó là về không gian”.

Tỉ phú Elon Musk tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan Thành phố New York ngày 2-5. Ảnh: CNBC

Tỉ phú Elon Musk tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan Thành phố New York ngày 2-5. Ảnh: CNBC

Ông Musk đưa ra lời phủ nhận sau khi người sáng lập của Eurasia Group (một công ty tư vấn rủi ro chính trị có trụ sở ở Mỹ) và nhà khoa học chính trị Ian Bremmer cho rằng vị tỉ phú người Mỹ đã nói chuyện với Tổng thống Putin về “mức tối thiểu mà Tổng thống Nga yêu cầu để kết thúc xung đột ở Ukraine” và khả năng Nga tấn công hạt nhân trước khi đăng tải bài viết gợi ý phương án hòa bình cho Nga - Ukraine.

Ngày 3-10, tỉ phú Musk đăng một cuộc thăm dò lên Twitter kêu gọi mọi người bình chọn phương án hòa bình cho Nga - Ukraine. Trong đó gồm các đề xuất: tổ chức lại các cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào Nga dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, chấp nhận Crimea là của Nga, đảm bảo cung cấp nước cho Crimea và giữ cho Ukraine trung lập.

Bài đăng của tỉ phú Elon Musk trên Twitter về phương án hòa bình cho Nga - Ukraine ngày 3-10. Ảnh: TWITTER

Bài đăng của tỉ phú Elon Musk trên Twitter về phương án hòa bình cho Nga - Ukraine ngày 3-10. Ảnh: TWITTER

Thỏa thuận hòa bình mà ông Musk đề xuất đã vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cùng ngày, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - ông John Kirby khẳng định tỉ phú Elon Musk không đại diện cho chính phủ Mỹ nếu ông Musk có liên lạc với Tổng thống Nga, theo tờ The Sun.

Ông Kirby nói : “Tôi sẽ để ông Musk lên tiếng về các cuộc nói chuyện của ông ấy. Rõ ràng, Elon Musk không đại diện cho chính phủ Mỹ trong các cuộc nói chuyện đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm