Tìm người mới và nỗi lo cũ của thầy Park

Ông thầy người Hàn Quốc sẽ triệu tập nhiều cầu thủ lên tuyển cho mục tiêu gần nhất vòng loại thứ hai World Cup 2022 và AFF Cup 2020 cùng lứa trẻ U-22 hướng đến SEA Games 2021, nhưng sử dụng được bao nhiêu mới là vấn đề. Công cuộc đãi cát tìm vàng cho bóng đá Việt Nam và các trợ lý không dễ dàng sau một thế hệ từng giành nhiều thành công đang có dấu hiệu chững lại. Cùng lúc nhân tài trẻ hiếm hoi như lá mùa thu khiến ông Park từng than thở bóng đá trẻ Việt Nam bây giờ không tìm ra được thế hệ như Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh…

Khó khăn nhất cho HLV Park Hang-seo với mục tiêu chiến thắng ở vòng loại World Cup là thiếu chân sút giỏi. Ông Park tự thống kê V-League hiện có 47 ngoại binh và 80% đều chơi tiền đạo thì gần như không có nhân tố mới cho ông sàng lọc.

Đến cả lão tướng 35 tuổi Anh Đức đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp mà ông Park còn nài nỉ trở lại và mới có bản hợp đồng với HA Gia Lai sau khi ngừng thi đấu sáu tháng, đủ thấy các tiền đạo nội khan hiếm trầm trọng.

Thầy Park vẫn kiên trì đi tìm người và mong các học trò cũ sớm trở lại sau khi chữa trị chấn thương. Ảnh: NGỌC DUNG

Chân sút ghi bàn ổn nhất ở V-League thời điểm này là Công Phượng với bốn lần lập công, dù cầu thủ của TP.HCM không phải tiền đạo đúng nghĩa. Có cùng số bàn thắng là Phan Văn Long từng khoác áo U-19 quốc gia nhưng khó tưởng tượng chân sút của SHB Đà Nẵng lấy một suất chơi ở đội tuyển.

Ông Park dù rất kỳ công săn tìm những nhân tố mới cho làng bóng Việt Nam và từng gọi nhiều gương mặt tiềm năng lên tuyển mà gần như không sử dụng vì thói quen tin yêu học trò cũ.

Đáng ngại là những tiền đạo chắc suất của HLV Park Hang-seo là Tiến Linh dẫu ra sân đều đặn trong màu áo B. Bình Dương vẫn mới có hai lần biết sút thủng lưới đối phương. Hay như Hà Đức Chinh không phải là chọn lựa tốt nhất ở SHB Đà Nẵng và anh đã ghi ba bàn, trong đó hai lần trên chấm phạt đền.

Nếu ông Park có phần an tâm hơn ở khu trung tuyến khi những tiền vệ mới lẫn cũ đều chơi ổn định thì ông lại lo lắng nhiều hơn ở hàng phòng ngự. Các cuộc “vi hành” đến sân bóng của ông thầy Hàn chủ yếu là kiểm tra phong độ các hậu vệ cũ hơn là có những phát hiện thú vị hoặc đủ sức thay thế vị trí. Ông Park gật gù khen Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng chơi ngày càng tốt hơn và cũng rất nhớ Đình Trọng, Duy Mạnh với mong muốn họ sớm trở lại vì chưa tính đến phương án thay đổi ba trung vệ.

Trăn trở của ông Park đã nói thay cho việc tìm người mới rất gian nan trong nỗi lo học trò đông mà không tinh.

Sớm rèn quân cho mục tiêu lớn

Đầu tháng 8, HLV Park Hang-seo cho tập trung đội tuyển vài ngày để đánh giá sơ bộ năng lực của cầu thủ và giúp họ làm quen với nhau chuẩn bị chinh phục vòng loại cúp thế giới lẫn giữ ngôi vô địch Đông Nam Á. Đến tháng 9, ông Park mới chọn lọc lại thành phần ưng ý nhất, huấn luyện chuyên sâu và một tháng sau chính thức gút đội hình đá giao hữu với Kyrgyzstan (ngày 8-10) trước khi làm khách Malaysia (ngày 13-10) có tính chất quyết định ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Hai trận còn lại của tuyển Việt Nam là sân nhà tiếp Indonesia và sân khách UAE. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm